icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

VCK U23 châu Á 2020: Hàn Quốc sớm đoạt vé, Trung Quốc sớm bị loại

  • 07:25 | Thứ Hai, 13/01/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Bảng C "tử thần" với sự hiện diện của nhà ĐKVĐ Uzbekistan cùng các quyền lực bóng đá châu lục Hàn Quốc và Iran cộng thêm Trung Quốc đã phần nào ngã ngũ sau lượt trận thứ 2 diễn ra ngày 12-1. 
U23 Hàn Quốc đã giành chiến thắng khá nhọc nhằn trước U23 Trung Quốc ở trận ra quân. Ảnh: thethaovanhoa.vn
U23 Hàn Quốc đã giành chiến thắng khá nhọc nhằn trước U23 Trung Quốc ở trận ra quân. Ảnh: thethaovanhoa.vn
U23 Hàn Quốc đã cầm tấm vé đầu tiên của vòng tứ kết khi đánh bại U23 Iran với tỷ số 2-1. Khác với chiến thắng khá chật vật 1-0 trước U23 Trung Quốc ở lượt trận đầu, U23 Hàn Quốc khởi đầu suôn sẻ hơn nhiều dù trước một đối thủ vốn được đánh giá là đáng gờm. Các bàn thắng của Lee Dong-jun ở phút 22 và Cho Gue-sung ở phút 35 giúp U23 Hàn Quốc có hiệp 1 tưng bừng. Trong khi đó, U23 Iran phần nào tìm lại được mình trong hiệp 2. Phút 54, tiền đạo vào sân thay người Ali Shojaei rút ngắn cách biệt xuống 1-2. Ở những phút còn lại, dù nỗ lực và tạo được một số cơ hội song U23 Iran không thể tìm kiếm được bàn gỡ hòa.
 
Với 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận, U23 Hàn Quốc của HLV Kim Hak-bum chính thức đoạt vé đi tiếp mà không cần quan tâm đến lượt trận cuối gặp U23 Uzbekistan. Còn U23 Iran cùng vẻn vẹn 1 điểm đối mặt với khe cửa hẹp khi phải thắng U23 Trung Quốc trong khi chờ đợi Uzbekistan phải thua.
 
Ở trận đấu còn lại của bảng C, U23 Uzbekistan tiến sát hơn đến tấm vé còn lại khi hạ U23 Trung Quốc 2-0. Với tâm thế của nhà ĐKVĐ giải đấu, U23 Uzbekistan đã thể hiện rõ bản lĩnh và trình độ kỹ thuật cá nhân điêu luyện của mình. Tuy nhiên, cũng phải đến phút cuối cùng của hiệp 1, họ mới mở được tỷ số từ quả phạt đền thành công của đội trưởng Islomjon Kobilov.
 
Đến phút 64, U23 Uzbekistan tiếp tục được hưởng thêm một quả phạt đền nhưng lần này Kobilov không đánh bại được thủ môn Chen Wei. Tình thế cách biệt một bàn kéo dài đến phút 80, khi Nurillo Tukhtasinov đá bồi cận thành nâng tỷ số lên 2-0 và đó là dấu chấm hết cho những nỗ lực của U23 Trung Quốc. Không có điểm nào và thậm chí không có bàn thắng nào sau 2 lượt trận, U23 Trung Quốc ngậm ngùi sớm rời cuộc chơi.
 
Lượt trận cuối cùng của bảng C sẽ diễn ra vào hồi 17h15 (giờ Việt Nam) ngày 15/1 với hai cặp đấu U23 Uzbekistan-U23 Hàn Quốc và U23 Trung Quốc-U23 Iran.
 
Theo TTXVN