icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Loại Thái Lan, U22 Việt Nam vào bán kết SEA Games gặp Campuchia

  • 18:22 | Thứ Năm, 05/12/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Chiều 5-12, đội U22 Việt Nam đã hòa Thái Lan 2-2 ở lượt trận cuối cùng bảng B môn bóng đá nam SEA Games 2019. Với kết quả này, U22 Việt Nam sẽ gặp Campuchia ở bán kết. Trận bán kết còn lại, U22 Indonesia đụng độ Myanmar.
Tiến Linh ăn mừng bàn thắng vào lưới Thái Lan - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Tiến Linh ăn mừng bàn thắng vào lưới Thái Lan - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Chỉ cần hòa là có vé đi tiếp, U22 Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin. Nhưng niềm tin của người hâm mộ Việt Nam đã bị thử thách khi thủ môn Văn Toản mắc sai lầm với tình huống phát bóng trúng người tiền đạo Supachai, "tặng" cho U22 Thái Lan bàn mở tỉ số ngay ở phút thứ 5.
 
Chưa hết, 6 phút sau đến lượt các hậu vệ U22 Việt Nam mắc sai lầm với tình huống bẫy việt vị không thành công, tạo cơ hội cho Suphanat thoát xuống. Dù thủ môn Văn Toản đã cản được cú sút đầu tiên của Suphanat nhưng từ tình huống bóng bật ra, Suphanat đã có mặt tung thêm cú đá bồi đưa bóng vào lưới trống, nâng tỉ số lên 2-0 cho U22 Thái Lan.
 
Để thua trước 2 bàn nhưng U22 Việt Nam vẫn thi đấu rất điềm tĩnh. Các học trò HLV Park Hang Seo phối hợp chậm rãi ở cự li ngắn nhằm kéo giãn hàng phòng ngự Thái Lan. Và lối chơi này đã giúp U22 Việt Nam có được bàn thắng rút ngắn tỉ số sau đó ít phút.
 
Phút 15, từ pha lên bóng bên cánh trái, Thanh Thịnh băng lên tạt bóng vào vòng cấm. Dù bị vây giữa 3 hậu vệ Thái Lan, nhưng Tiến Linh vẫn khéo léo thoát xuống thực hiện pha đánh đầu từ cự li gần hạ thủ môn Nont, rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho Việt Nam.
 
Sau khi có được bàn thắng, HLV Park Hang Seo tiếp tục thúc các học trò dồn lên chơi tấn công và tiền đạo Hà Đức Chinh cũng đã được tung vào sân để tăng cường sức ép.
HLV Park ăn mừng vé vào bán kết SEA Games 2019 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
HLV Park ăn mừng vé vào bán kết SEA Games 2019 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Những phút sau đó, U22 Việt Nam tiếp tục duy trì kiểm soát thế trận bằng những pha phối hợp từ cự li ngắn. Với lối chơi cầm bóng chắc và phối hợp nhịp nhàng, U22 Việt Nam đã không cho các cầu thủ Thái Lan có cơ hội nào đe dọa khung thành thủ môn Văn Toản, dù họ buộc phải có thêm bàn thắng mới giành được vé vào bán kết.
 
Không chỉ phong tỏa hoàn toàn lối chơi của Thái Lan, với những pha dồn ép liên tục từ 2 cánh, cơ hội ghi bàn thắng thứ 2 cũng đã đến với U22 Việt Nam khi Tiến Linh bị hậu vệ Thái Lan, Chatchai phạm lỗi trong vòng cấm (phút 69) trong tình huống băng vào đón đường chuyền bên cánh phải của Hoàng Đức.
 
Dù Tấn Sinh đã không thắng được thủ môn Nont trên chấm 11m, nhưng trọng tài đã bắt lỗi thủ môn Thái Lan băng ra sớm và cho Việt Nam được thực hiện pha đá penalty lại.
 
Lần này, Tiến Linh lãnh trách nhiệm đá 11m và chân sút đang khoác áo B.Bình Dương đã dễ dàng đánh lừa thủ môn Nont, quân bình tỉ số 2-2 cho U22 Việt Nam.
 
Hòa trận này, U22 Việt Nam có trong tay 13 điểm và giành vé đi tiếp với vị trí dẫn đầu bảng B. Đối thủ của U22 Việt Nam ở bán kết là đội nhì bảng A, U22 Campuchia.
 
Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, U22 Indonesia đã đá bại U22 Lào 4-0. Với chiến thắng này, U22 Indonesia giành ngôi nhì bảng B với 12 điểm và sẽ gặp U22 Myanmar (nhất bảng A) ở bán kết.
Sơ đồ đội hình của U22 Việt Nam trước Thái Lan - Đồ họa: AN BÌNH
Sơ đồ đội hình của U22 Việt Nam trước Thái Lan - Đồ họa: AN BÌNH
Theo TTO