icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Lệ Thủy: Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang mừng Tết Độc lập

  • 15:37 | Thứ Hai, 02/09/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng nay (2-9), UBND huyện Lệ Thủy tổ chức lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang mừng Tết Độc lập.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Quốc Hưng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng Quốc hội; Nông Đức Thành, Phó cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch.

Về phía tỉnh Quảng Bình có các đồng chí: Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và hàng vạn người dân đến xem và cổ vũ lễ hội.

Các đại biểu dự khai mạc lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang.
Các đại biểu dự khai mạc lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang.
Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm 2019 có 25 đò bơi nam được chia thành 2 hạng. Trong đó, hạng A có 13 đò và hạng B có 12 đò; thuyền đua nữ gồm 8 đội tham gia. Sau hơn 2 giờ đồng hồ tranh đua quyết liệt, các đò bơi, đua đã cống hiến cho người xem nhiều cảnh bứt phá đẹp mắt, những cú nước rút ngoạn mục.
 
Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho đội đua, bơi An Xá (Lộc Thủy), giải nhì đội Lộc An (An Thủy) và giải ba đội Đại Phong (Phong Thủy). Đối với đò bơi hạng A, đội bơi xã Tân Thủy đoạt giải nhất, đội bơi xã Phú Thủy giải nhì, đội bơi xã Sơn Thủy giải ba.
 
Giải nhất hạng B thuộc về đội bơi Mai Hạ (Xuân Thủy), giải nhì đội bơi Phan Xá (Xuân Thủy), giải ba đội Phú Thọ (An Thủy).
 
Ở phần tranh tài thuyền đua nữ, giải nhất thuộc về đội An Xá (Lộc Thủy), giải nhì đội Lộc An (An Thủy), giải ba đội Thượng Phong (Phong Thủy)…
 
Đặc biệt, năm nay, lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang đã được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. 
 
Hình ảnh phóng viên ghi được tại Lệ Thủy trong ngày Tết Độc lập 2-9:
Lãnh đạo huyện Lệ Thủy trao giải cho các đội đua.
Lãnh đạo huyện Lệ Thủy trao giải cho các đội đua.

Xuân Vương