icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Hai sự kiện thể thao lớn sẽ được tổ chức tại Phong Nha - Kẻ Bàng vào đầu tháng 9

  • 14:15 | Thứ Tư, 28/08/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay (28-8), Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) tổ chức buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan để triển khai công tác phối hợp tổ chức đón, tiễn đoàn đua xe đạp quốc tế VTV Cup và giải Revive Marathon Xuyên Việt 2019. 
Đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan tham dự cuộc họp.
Đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan tham dự cuộc họp.
Cuộc đua xe đạp quốc tế VTV Cup năm 2019 do Đài Truyền hình Việt Nam cùng với Liên đoàn Xe đạp – Mô tô Thể thao Việt Nam phối hợp tổ chức. Cuộc đua xuất phát tại thủ đô Hà Nội vào ngày 1-9 và kết thúc tại TP. Hội An (Quảng Nam) ngày 8-9-2019. Tham gia giải có khoảng 100 vận động viên (VĐV) trong nước và quốc tế. Số lượng cán bộ, trọng tài, ban tổ chức, phóng viên khoảng 350 người.
 
Lộ trình đoàn đua sẽ đi qua địa phận tỉnh Quảng Bình ở chặng thứ 5 và thứ 6. Khác với mọi năm, năm nay, tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức lễ đón và tiễn đoàn đua tại Phong Nha – Kẻ Bàng (những năm trước, lễ đón và tiễn đoàn đua diễn ra tại TP. Đồng Hới - PV). Theo đó, ở chặng thứ 5, đoàn đua sẽ xuất phát từ TP. Hà Tĩnh vào sáng ngày 5-9 và dự kiến về đích tại Phong Nha – Kẻ Bàng vào khoảng 11 giờ cùng ngày. Ban tổ chức sẽ làm lễ trao thưởng chặng thứ 5 và đoàn đua sẽ nghỉ lại tại Phong Nha - Kẻ Bàng vào tối 5-9. Sáng ngày 6-9, đoàn đua sẽ xuất phát chặng thi đấu thứ 6 từ Phong Nha – Kẻ Bàng đi TP. Huế theo trục đường Hồ Chí Minh đến huyện Lệ Thủy vòng ra quốc lộ 1. 
 
Giải Revive Marathon Xuyên Việt năm 2019 sẽ diễn ra vào lúc 4 giờ đến 12 giờ ngày 8-9-2019. Giải do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Bình Hạnh phối hợp tổ chức. Tham gia giải có khoảng 1.000 đến 1.500 người là công dân Việt Nam và nước ngoài. Các VĐV sẽ thi đấu trên cung đường chính tại Phong Nha – Kẻ Bàng với các cự ly thi đấu 5km,10km, 21 km và 42 km. 
 
Tại buổi họp, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đã thảo luận, thống nhất các phương án phối hợp triển khai và phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị nhằm bảo đảm cho cuộc đua xe đạp và giải marathon diễn ra thành công tốt đẹp.
 
Phan Phương