icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Giải bóng bàn các CLB tỉnh Quảng Bình mở rộng tranh cúp Tuệ Lâm lần thứ nhất

  • 22:13 | Chủ Nhật, 11/08/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sau 3 ngày tranh tài, chiều 11-8, giải bóng bàn các câu lạc bộ (CLB) tỉnh Quảng Bình mở rộng tranh cúp Tuệ Lâm lần thứ nhất năm 2019 đã bế mạc.
Ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba ở nội dung đồng đội nam.
Ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba ở nội dung đồng đội nam.
Giải đấu do CLB bóng bàn Bình Minh (Quảng Bình) đăng cai tổ chức, quy tụ gần 150 vận động viên (VĐV) đến từ 18 CLB bóng bàn ở các tỉnh (thành phố): Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Hà Tĩnh, Hà Nội, Hải Phòng. Các tay vợt tranh tài ở 3 nội dung thi đấu gồm đôi nữ, đôi nam nữ và đồng đội nam. 
 

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, với nhiều trận đấu kịch tính, hào hứng và đẹp mắt, ban tổ chức đã trao giải cho các đội và VĐV đạt thành tích ở các nội dung thi đấu.

Cụ thể, ở nội dung đôi nữ, 2 VĐV Xuân Hường-Khánh Vân (CLB Tuệ Lâm, Quảng Bình) giành giải nhất; giải nhì CLB Hỏa Châu (Quảng Trị); đồng giải ba CLB Bình Minh (Quảng Bình) và CLB Hỏa Châu (Quảng Trị).

Các VĐV tranh tài tại giải
Các VĐV tranh tài tại giải

Ở nội dung đôi nam nữ, giải nhất đôi VĐV Vĩnh Sơn - Mỹ Ngọc (CLB Hỏa Châu, Quảng Trị); giải nhì CLB Bình Minh (Quảng Bình); đồng giải ba CLB Bình Minh (Quảng Bình) và CLB Đại Dương (Quảng Bình).

Ở nội dung đồng đội nam, giải nhất thuộc về CLB bóng bàn Xịn (Thừa Thiên – Huế); giải nhì CLB Bình Minh (Quảng Bình); đồng giải ba CLB Liên đoàn Lao động (Quảng Bình) và CLB Dũng Phát (Quảng Bình).
 
Giải bóng bàn các CLB tỉnh Quảng Bình mở rộng tranh cúp Tuệ Lâm lần thứ nhất năm 2019 là sân chơi thể thao được tổ chức theo hình thức xã hội hóa, do CLB bóng bàn Bình Minh đăng cai tổ chức, Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Tuệ Lâm là nhà tài trợ chính. Giải được tổ chức nhằm tạo mối đoàn kết, giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thi đấu giữa các VĐV trong tỉnh và một số tỉnh bạn, đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn và phát triển rộng rãi phong trào tập luyện môn bóng bàn trên địa bàn tỉnh.
Phan Phương