icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Bế mạc Giải Quần vợt Vô địch nam-nữ quốc gia năm 2019

  • 06:56 | Thứ Hai, 19/08/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Giải nhất đơn nam đã thuộc về Phạm Minh Tuấn, giải nhất đơn nữ thuộc về Đào Minh Trang, cả 2 vận động viên đều thuộc đội Hưng Thịnh-Thành phố Hồ Chí Minh.
Giải nhất nội dung đơn Nam thuộc về Phạm Minh Tuấn (Hưng Thịnh – Thành phố Hồ Chí Minh), nhì Từ Lê Khánh Duy (Becamex Bình Dương). (Ảnh: Trần Lê Lâm-TTXVN)
Giải nhất nội dung đơn Nam thuộc về Phạm Minh Tuấn (Hưng Thịnh – Thành phố Hồ Chí Minh), nhì Từ Lê Khánh Duy (Becamex Bình Dương). (Ảnh: Trần Lê Lâm-TTXVN)
Sau 7 ngày tranh tài sôi nổi, chiều 18-8, Giải Quần vợt Vô địch nam-nữ quốc gia cúp Sunworld năm 2019 (VTF Pro Tour 200-3-Sunworld cup 2019) đã chính thức khép lại tại Làng Thể thao Tuyên Sơn, thành phố Đà Nẵng.
 
Kết quả chung cuộc, ở nội dung đơn Nam, giải nhất thuộc về Phạm Minh Tuấn (Hưng Thịnh-Thành phố Hồ Chí Minh), giải nhì Từ Lê Khánh Duy (Becamex Bình Dương).
 
Nội dung đơn Nữ, giải nhất thuộc về Đào Minh Trang (Hưng Thịnh-Thành phố Hồ Chí Minh), giải nhì Sĩ Bội Ngọc (Quân đội).
 
Nội dung đôi Nam, giải nhất Lê Quốc Khánh và Phạm Minh Tuấn (Hưng Thịnh-Thành phố Hồ Chí Minh), nhì Nguyễn Đắc Tiến và Lã Xuân Hậu (Hà Nội).
 
Nội dung đôi Nữ, giải nhất thuộc về Phan Như Quỳnh và Đào Minh Trang (Hưng Thịnh-Thành phố Hồ Chí Minh), nhì Lê Thảo Hân và Trần Thụy Thanh Trúc (Hưng Thịnh-Thành phố Hồ Chí Minh).
Giải nhất đơn nữ thuộc về Đào Minh Trang (Hưng Thịnh – Thành phố Hồ Chí Minh), nhì Sĩ Bội Ngọc (Quân đội). (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Giải nhất đơn nữ thuộc về Đào Minh Trang (Hưng Thịnh – Thành phố Hồ Chí Minh), nhì Sĩ Bội Ngọc (Quân đội). (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Giải Quần vợt Vô địch nam-nữ quốc gia cúp Sunworld năm 2019 do Liên đoàn Quần vợt Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Liên đoàn Quần vợt thành phố Đà Nẵng tổ chức.
 
Tham gia giải đấu có 85 vận động viên nam, nữ, trong đó có 58 vận động viên thi đấu nội dung đánh đơn và 27 vận động viên thi đấu nội dung đánh đôi đến từ 11 đoàn gồm: Quân đội, Becamex Bình Dương, Hà Nội, Hưng Thịnh-Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ ACE, Hải Dương, Câu lạc bộ Hải Đăng-Tây Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Sơn La, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam.
 
Các vận động viên tranh tài ở 4 nội dung thi đấu gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nữ.
 
Giải đấu có sự góp mặt của nhiều tay vợt hàng đầu Việt Nam như Nguyễn Đắc Tiến (Hà Nội), Từ Lê Khánh Duy (Becamex Bình Dương), cựu vô địch quốc gia Phạm Minh Tuấn (Hưng Thịnh-Thành phố Hồ Chí Minh), "Vua lưới" Lê Quốc Khánh (Hưng Thịnh-Thành phố Hồ Chí Minh), "Lão tướng" Hoàng Thành Trung (Câu lạc bộ Hải Đăng Tây Ninh)… đã mang tới nhiều trận đấu đẳng cấp, hấp dẫn và đầy kịch tính với chất lượng chuyên môn cao.
 
Ông Đoàn Thanh Tùng, Tổng Thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải đánh giá cao công tác tổ chức giải của các đơn vị phối hợp.
 
Với một hệ thống giải đấu được cải tiến, nâng cao về chất lượng giúp cho các vận động viên thi đấu nhiều, cọ xát để nâng cao thành tích, qua đó góp phần đưa Quần vợt Việt Nam ngày càng phát triển.
 
Đây cũng là dịp để tuyển chọn những vận động viên xuất sắc, bổ sung cho đội tuyển Quần vợt Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 (SEA Games 30)./.
 
Theo Trần Lê Lâm (TTXVN/Vietnam+)