.

Tích cực luyện tập, Phan Văn Đức mong ngày tái xuất sân cỏ

.
07:27, Thứ Ba, 16/07/2019 (GMT+7)
Chân sút của SLNA- Phan Văn Đức đã có mặt tại Trung tâm PVF để tập luyện hồi phục chấn thương sau khi mổ dây chằng đầu gối.
 
Phẫu thuật dây chằng đầu gối thành công tại Singapore, Phan Văn Đức đã trở về Việt Nam đúng theo dự kiến ban đầu là ngày 9-7. Và ngày 15-7, chân sút của SLNA đã có mặt tại Trung tâm đào tạo bóng đá PVF để tập luyện hồi phục chấn thương sau phẫu thuật dây chằng.
 Ngày 15-7, Phan Văn Đức đã tới Trung tâm PVF để hồi phục chấn thương sau phẫu thuật dây chằng. (Ảnh: Zing)
Ngày 15-7, Phan Văn Đức đã tới Trung tâm PVF để hồi phục chấn thương sau phẫu thuật dây chằng. (Ảnh: Zing)
Tại PVF, cùng với trung vệ Trần Đình Trọng, Phan Văn Đức cũng sẽ nhận được sự chăm sóc của “thần y” người Hàn Quốc- Choi Ju-young. Theo dự kiến, nhiều khả năng Phan Văn Đức sẽ tập hồi phục 6-8 tháng, tức đến hết năm 2019.
 
Điều này đồng nghĩa với việc tiền vệ sinh năm 1996 sẽ vắng mặt ở vòng loại World Cup 2022. Với việc không có cả Đình Trọng và Phan Văn Đức, chắc hẳn HLV Park Hang Seo phải đau đầu khi phải đối diện với bài toán khó tìm người thay thế cho 2 cầu thủ này./.
 
Theo Trường Giang/VOV.VN
,