.

Nhật Bản khởi động các sự kiện chào mừng Olympic Tokyo 2020

.
10:52, Thứ Năm, 14/03/2019 (GMT+7)
Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 công bố 50 biểu tượng thể thao sẽ được sử dụng để đại diện cho các bộ môn và các nội dung thi đấu khác nhau.
 Các linh vật của Olympic Tokyo. (Nguồn: AFP)
Các linh vật của Olympic Tokyo. (Nguồn: AFP)
Ngày 12-3, Nhật Bản đánh dấu 500 ngày trước khi diễn ra Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 với các sự kiện tổ chức tại thủ đô Tokyo và các vùng phụ cận để khuấy động phong trào.
 
Tại sự kiện ở thủ đô Tokyo, Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 công bố 50 biểu tượng thể thao sẽ được sử dụng để đại diện cho các bộ môn và các nội dung thi đấu khác nhau. Những biểu tượng thể thao ra đời lần đầu tiên vào năm 1964, cũng chính là năm Tokyo đăng cai sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này, và từ đó đã trở thành nét độc đáo thể hiện sự khác biệt của mỗi kỳ Olympic.
 
Với chủ đề chính là tái hiện hình ảnh một Nhật Bản kiên cường tái thiết sau các thảm họa động đất, sóng thần và hạt nhân năm 2011, ngày 12-3, Ủy ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 cũng bắt đầu triển khai một dự án bao gồm các chương trình du lịch bằng xe buýt với giá ưu đãi qua ba tỉnh ở miền Đông Bắc nơi từng chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất trong các thảm họa kể trên.
 
Olympic Tokyo dự kiến diễn ra từ ngày 24-7 đến ngày 9-8-2020 với 339 cuộc thi đấu - con số cao kỷ lục. Trong số 33 bộ môn thể thao có bốn môn lần đầu được thi đấu tại một kỳ Olympic gồm karate, trượt ván, leo núi thể thao và lướt sóng.
 
Ngoài ra, Olympic Tokyo 2020 cũng đánh dấu sự trở lại của các bộ môn như bóng chày đôi và bóng mềm sau khi bị loại khỏi danh sách các môn thi đấu chính sau năm 2008.
 
Công tác chuẩn bị cho các nội dung thi đấu của khoảng 11.000 vận động viên trên toàn thế giới đang được khẩn trương thực hiện. Hầu hết các hạng mục phục vụ thi đấu đã hoàn thiện từ 50% tới 70% tính tới cuối tháng Một vừa qua để kịp phục vụ các cuộc thi đấu thử nghiệm sẽ diễn ra trong mùa Hè năm nay.
 
Trung tâm tổ chức Olympic 2020 tại Sân vận động quốc gia mới ở quận Shinjuku, trung tâm thủ đô Tokyo sẽ được hoàn thiện vào tháng 11 tới. Hồi tháng Một vừa qua, ban tổ chức thông báo sẽ bắt đầu nhận đặt mua vé từ khán giả Nhật Bản vào tháng Tư.
 
Theo Lê Ánh (TTXVN/Vietnam+)
,