.

Tuyển Việt Nam từng bị loại dù thắng bán kết lượt đi trên sân khách

.
15:16, Thứ Hai, 03/12/2018 (GMT+7)
Kể từ khi AFF Cup áp dụng thể thức thi đấu trên sân nhà- sân khách ở vòng bán kết năm 2004, tuyển VN có một lần thắng trận bán kết lượt đi trên sân khách nhưng không thể vào chung kết.
Sự thất vọng của các cầu thủ VN sau trận thua Malaysia 2-4 ở bán kết lượt về AFF Cup 2014- Ảnh: GETTY IMAGES
Sự thất vọng của các cầu thủ VN sau trận thua Malaysia 2-4 ở bán kết lượt về AFF Cup 2014- Ảnh: GETTY IMAGES
Đó là kỳ AFF Cup 2014. Tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV người Nhật Toshiya Miura đã đá bại Malaysia 2-1 ở bán kết lượt đi trên sân khách nhờ công của Huy Toàn và Văn Quyết. 
 
Những tưởng, kết quả này sẽ giúp Việt Nam cầm chắc vé vào chung kết sau 6 năm chờ đợi. Nhưng tuyển VN đã không thể tận dụng lợi thế này tại Mỹ Đình khi để thua Malaysia 2-4 trong trận đấu mà hàng phòng ngự VN thi đấu thảm hại. 
 
Thất bại tại bán kết AFF Cup 2014 sẽ là lời cảnh tỉnh cho tuyển Việt Nam của ông Park về việc ăn mừng quá sớm. Trong đội hình tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2018 có 4 cầu thủ từng góp mặt ở giải đấu này cách đây 4 năm là Văn Quyết, Anh Đức, Ngọc Hải và Huy Hùng. 
 
Những cầu thủ này chắc chắn sẽ có nhiều điều để nói với các đàn em như Quang Hải, Văn Đức… để tuyển VN tránh đi lại vết xe đổ của năm 2014.
Theo HOÀI DƯ (Tuổi trẻ)
,