.

Quảng Bình đang tạm xếp thứ 15 tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018

.
14:18, Thứ Ba, 04/12/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Tin từ Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, tính đến ngày 4-12, đoàn thể thao Quảng Bình tham dự Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018 đã giành được 20 huy chương, trong đó có 7 huy chương vàng (HCV), 7 huy chương bạc (HCB) và 6 huy chương đồng (HCĐ); xếp thứ 15/65 đoàn tham dự đại hội.
Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng giành HCV, lập kỷ lục đại hội mới ở cự ly 1.500 m tự do.
Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng giành HCV, lập kỷ lục đại hội mới ở cự ly 1.500 m tự do.

Đáng chú ý ở môn bơi, vận động viên (VĐV) Nguyễn Huy Hoàng đã giành được 3 tấm huy chương, trong đó có 2 HCV, 1 HCB; đồng thời phá 2 kỷ lục được xác lập từ kỳ Đại hội lần thứ 7 năm 2014. 

Cụ thể, ở nội dung 1.500 m tự do nam, Nguyễn Huy Hoàng đã giành được HCV khi về đích hết 15 phút 17 giây 44. Đây cũng là kỷ lục đại hội mới (kỷ lục cũ 16 phút 00 giây 28). HCV thứ 2 mà VĐV Nguyễn Huy Hoàng giành được là ở nội dung 400m tự do.

Trong khi đó, ở cự ly 400 m hỗn hợp nam, VĐV Trần Hưng Nguyên (đoàn Quân đội) về đích hết 4 phút 22 giây 56, giành HCV, lập kỷ lục mới. VĐV Nguyễn Huy Hoàng bơi hết 4 phút 23 giây 25, giành HCB nhưng vẫn phá kỷ lục đại hội (kỷ lục cũ 4 phút 26 giây 97). 

Nguyễn Huy Hoàng nhận HCV môn bơi ở nội dung 1.500 m bơi tự do.
Nguyễn Huy Hoàng nhận HCV môn bơi ở nội dung 1.500 m bơi tự do.
Được biết, môn bơi tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018 kéo dài từ ngày 1 đến 5-12, thu hút 135 VĐV, tranh tài 43 nội dung. Hiện, các VĐV bơi lội tỉnh ta còn 3 nội dung tranh tài. 
 
Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018 diễn ra từ ngày 15-11 tới 10-12 tại TP. Hà Nội, tỉnh Hòa Bình (tổ chức đua xe đạp địa hình) và tỉnh Khánh Hòa (tổ chức môn bóng chuyền bãi biển).
Tham gia đại hội có 11.700 VĐV, huấn luyện viên (HLV), trọng tài, trong đó có hơn 7.000 VĐV, tranh tài ở 36 môn (734 nội dung thi đấu).
 
Đoàn thể thao Quảng Bình có 44 HLV, VĐV tham gia 5/36 môn trong chương trình đại hội gồm: bơi, lặn, đua thuyền rowing, đua thuyền canoeing, điền kinh. 
Phan Phương
,