.
Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2018:

Cua rơ Loic Desriac giành chiến thắng chặng 5 tại TP. Đồng Hới

.
14:29, Thứ Năm, 06/09/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Sáng 6-9, tại TP. Đồng Hới đã diễn ra chặng 5 giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2018. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và trao giải cho các vận động viên (VĐV) đạt thành tích xuất sắc.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng trao áo vàng cho cua rơ Nguyễn Đắc Thời (đội CLB Hà Nội).
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng trao áo vàng cho cua rơ Nguyễn Đắc Thời (đội CLB Hà Nội).
Đây là chặng đua cá nhân tính giờ 10 km vòng quanh tuyến đường ven sông Nhật Lệ gồm Quách Xuân Kỳ, Nguyễn Du, Trương Pháp từ trước khách sạn Cosveco đến trước khách sạn Việt Lào. Chặng đua này được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam.
 
Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2018 thu hút sự tham gia của 12 đội, với 81 VĐV, trong đó có 6 đội đua quốc tế; gồm 14 chặng với tổng lộ trình thi đấu hơn 1.800 km dọc theo chiều dài đất nước. Đoàn đua sẽ đi qua nhiều cung đường đẹp nhất Việt Nam, với các điểm dừng chân tại Thanh Hoá, Nghệ An, TP. Đồng Hới (Quảng Bình), Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, TP. Pleiku (Gia Lai), TP. Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk), TX. Đồng Xoài (Bình Phước) và kết thúc tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 16-9.
 
Kết quả chặng 5, Loic Desriac (đội Bike Life Đồng Nai) là cua rơ có thành tính tốt nhất khi về đích với thời gian 12’19,46”; xếp thứ 2 là Sarda Perz Javier (đội Tập đoàn Lộc Trời) với thành tích 12'25,32" và Trịnh Đức Tâm (đội Tập đoàn Lộc Trời) xếp thứ 3 với thành tích 12'58,86".
 
Sau 5 chặng thi đấu, cua rơ Nguyễn Đắc Thời (đội CLB Hà Nội) đang giữ chiếc áo vàng và áo trắng chung cuộc; chiếc áo xanh thuộc về David Van Eerd (đội Global Cycle Team); cua rơ El Joshua Carino (đội Philippine Navy) đang giữ chiếc áo chấm đỏ.
 
Trước đó, ở chặng thứ 4 có lộ trình từ TP. Vinh (Nghệ An) tới TP. Đồng Hới (Quảng Bình) với độ dài 197 km, cua rơ Joshua Carino ( đội Philippine Navy) đã xuất sắc giành chiến thắng khi là người cán đích đầu tiên tại đích đến ở Bảo tàng tổng hợp Quảng Bình. Về đích tiếp theo lần lượt là Huỳnh Thanh Tùng (đội Quân khu 7), Ali Khademi (đội Tập đoàn Lộc Trời), Trần Nguyễn Minh Trí (đội Dược Domesco Đồng Tháp), Nguyễn Trường Tài (đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM).
 
Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2018 là giải đấu có kỷ lục về số tiền thưởng cho một giải đấu xe đạp tại Việt Nam, tổng giá trị giải thưởng lên đến 1,3 tỷ đồng. Trong đó, giải Áo vàng chung cuộc dành cho tay đua xuất sắc nhất trị giá 200 triệu đồng. Cùng với đó, Tập đoàn Hoa Sen tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa như trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo trên lộ trình đoàn đua đi qua.
 
Ngày mai (7-9), giải sẽ tiếp tục diễn ra chặng 6 từ TP. Đồng Hới (Quảng Bình) đi TP. Huế (Thừa Thiên - Huế) với chiều dài 159 Km.
 
Một số hình ảnh tại chặng 4 và 5, Giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2018:
2
Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các cua rơ xuất sắc nhất chặng 5
3
Ban tổ chức tặng 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo học giỏi của tỉnh Quảng Bình
4
Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các cua rơ xuất sắc nhất chặng 4
5
Cua rơ Joshua Carino (Philippine Navy) đang cán đích đầu tiên ở chặng 4

 Phan Phương

,