.

Giải đua thuyền truyền thống tỉnh năm 2018 đã thành công tốt đẹp

.
18:31, Thứ Hai, 30/04/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Sáng ngày 30-4, tại khu vực Tượng đài Mẹ Suốt, TP. Đồng Hới đã diễn ra giải đua thuyền truyền thống tỉnh năm 2018. Đây là một trong những hoạt động chính nằm trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Đồng Hới năm 2018 và chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2018) và 132 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 - 1-5-2018). 
 
Tham dự lễ hội có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lê Văn Phúc, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành uỷ; đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; cùng đông đảo tầng lớp nhân dân đến xem và cổ vũ.
 
Đua thuyền là một hoạt động thể thao dưới nước truyền thống, là lễ hội đậm đà bản sắc dân tộc. Tham gia giải đua thuyền truyền thống tỉnh năm nay gồm 9 đội thuyền với gần 300 vận động viên đến từ các địa phương, gồm: TP. Đồng Hới có 4 đội thuyền thuộc xã Bảo Ninh là Hà Thôn, Cừa Phú, Hà Dương, Sa Động; TX. Ba Đồn 1 đội thuyền; các huyện Bố Trạch, Lệ Thủy, Quảng Ninh, Tuyên Hóa mỗi huyện 1 đội thuyền. Trung bình mỗi đội thuyền có 33-35 vận động viên (24 vận động viên chính thức, còn lại là VĐV dự bị). Thuyền thi đấu của các đội bằng chất liệu compusite theo tiêu chuẩn thi đấu SEA Games.
 
Theo đó, các đội thuyền tiến hành thi đấu ở 2 cự ly 2.000 m và 3.000 m. Đường đua xuất phát từ cầu Nhật Lệ 2 đến điểm đích khu vực cầu Nhật Lệ 1. Mỗi nội dung thi đấu, 9 đội chia làm 2 bảng để chọn ra 3 đội nhất, nhì, ba vào vòng chung kết ở mỗi cự ly.
 
Sau hơn 3 giờ đua tài sôi nổi với 6 vòng thi (gồm 4 vòng loại và 2 vòng chung kết ở 2 cự ly), các vận động viên đã thi đấu với tinh thần quyết liệt, cao thượng, trung thực và đoàn kết, cống hiến cho khán giả những vòng đua tài đẹp mắt và tinh thần thượng võ.
 
Kết quả, ở cự ly 2.000m: đội thuyền Tuyên Hóa về đích đầu tiên và đã giành giải nhất, giải nhì đội thuyền huyện Quảng Ninh, giải ba đội thuyền thôn Cừa Phú, xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới) và 3 giải khuyến khích cho các đội thuyền huyện Lệ Thủy, TX. Ba Đồn và thôn Mỹ Cảnh (xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới).
 
Ở cự ly 3.000m: giải nhất thuộc về đội thuyền thôn Cừa Phú (xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới), giải nhì đội thuyền huyện Quảng Ninh, giải ba đội thuyền thôn Mỹ Cảnh (xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới) và 3 giải khuyến khích thuộc về các đội thuyền TX. Ba Đồn, huyện Lệ Thủy và huyện Tuyên Hóa.
 
Giải đua thuyền truyền thống tỉnh năm 2018 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Thông qua giải đấu nhằm bảo tồn, phát huy và tuyên truyền quảng bá nét văn hóa tới du khách trong và ngoài nước; đồng thời thể hiện được tinh thần đoàn kết, thượng võ của người dân ở các địa phương và động viên khích lệ nhân dân rèn luyện sức khoẻ, thi đua lao động sản xuất.
 
Một số hình ảnh tại giải đua thuyền truyền thống tỉnh Quảng Bình năm 2018:
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội thuyền tham gia giải đua thuyền truyền thống tỉnh năm 2018
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội thuyền tham gia giải đua thuyền truyền thống tỉnh năm 2018
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống khai mạc giải đấu
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống khai mạc giải 
Các đội thuyền thi đấu quyết liệt trong các vòng thi
Các đội thuyền thi đấu quyết liệt trong các vòng thi
Đông đảo các tầng lớp nhân nhân đến xem và  cổ vũ nhiệt tình
Đông đảo các tầng lớp nhân nhân đến xem và cổ vũ nhiệt tình
Đội thuyền bứt phá về đích ở cử ly 3.000 m
Đội thuyền bứt phá về đích ở cự ly 3.000 m
Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các đội thuyền ở cự ly 2.000 m
Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các đội thuyền ở cự ly 2.000 m
Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các đội thuyền ở cự ly 2.000 m
Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các đội thuyền ở cự ly 3.000 m
                                                            N.L (thực hiện)
,