.

Thể thao 24h: Trọng tài cầm còi trận Hà Nội FC - Quảng Nam bị bắt

Thứ Tư, 22/11/2017, 08:26 [GMT+7]

Trọng tài Khamruen, người cầm còi trận Hà Nội FC - Quảng Nam cuối tuần trước vừa bị bắt giữ tại Thái Lan vì tình nghi liên quan đến dàn xếp tỉ số.

Trọng tài cầm còi trận Hà Nội FC - Quảng Nam bị bắt

 Trọng tài cầm còi trận Hà Nội FC - Quảng Nam bị bắt
Trọng tài Khamruen (giữa) bị bắt khẩn cấp vì nghi dính líu đến dàn xếp tỉ số. (Ảnh: Vy Vũ).

Chiều 21-11, LĐBĐ Thái Lan đã tổ chức cuộc họp báo liên quan đến việc bắt giữ 12 người tình nghi dàn xếp tỉ số. Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot và thiếu tướng Chakthip Chanchinda chủ trì cuộc họp.

12 người bị bắt gồm: Hai trọng tài Pummarin Khamruen, Teerachit Sithsuka, 5 cầu thủ chuyên nghiệp: Sutipong, Narong Wongtong, Suwittaya Sinchai, Seksan Thongthang và Veerapong Pudsa và hai trọng tài: Pummarin Khamruen, Teerachit Sithsuka.

GĐĐH Sisaket FC, Cherdsak Boonchu và 4 lãnh đạo khác là Saman, Kittipoom Papupang, Setthapol Komolwattana và Phoomphan Phanannikul cũng bị bắt giữ.

12 người này bị bắt do tình nghi dàn xếp tỉ số ở 4 trận đấu gần đây của Thai-League. Đáng chú ý, trọng tài Khamruen là người được VPF mời bắt chính ở trận "chung kết sớm" của V-League giữa Hà Nội FC và Quảng Nam cuối tuần vừa rồi.

Sao trẻ của Valencia cầu xin để được tới MU

Cầu thủ thuộc biên chế Valencia và U21 Tây Ban Nha - Carlos Soler là một trong những mục tiêu chuyển nhượng mùa Đông của MU. Quỷ đỏ được cho là sẵn sàng bỏ ra 35 triệu bảng để tậu sao trẻ này. Nhưng các động thái của Valencia đang tỏ ra chần chừ khi không muốn mất đi tiền vệ hàng đầu của mình.

 Soler đang khát khao được thi đấu cho MU. (Ảnh: Getty)
Soler đang khát khao được thi đấu cho MU. (Ảnh: Getty)

Báo chí Tây Ban Nha cho biết, Soler đã đích thân đến gặp BLĐ của Valencia để cầu xin được chuyển đến chơi cho MU. Cầu thủ người Tây Ban Nha hiểu được rằng một vị trí chính thức trong đội hình Quỷ đỏ sẽ khiến tên tuổi anh bay xa rất nhanh.

Dẫu vậy, không có gì chắc chắn là BLĐ Valencia sẽ đồng ý. Từ đầu mùa, Soler đã chơi 11 trận cho Valencia, kiến tạo 4 lần và ghi 1 bàn thắng. Ở tuổi 20, Soler còn rất nhiều cơ hội để mài dũa năng lực và tự khẳng định mình./.

Theo Trọng Phú/VOV.VN