.

HLV Park Hang Seo lên kế hoạch chuẩn bị cho VCK U23 châu Á

Thứ Ba, 21/11/2017, 14:42 [GMT+7]

Dự kiến, 35 cầu thủ U23 Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội vào ngày 1-12 để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á.

Chiều 20-11, HLV Park Hang Seo đã có buổi làm việc với lãnh đạo VFF để chuẩn bị cho kế hoạch dự VCK U23 châu Á. Đây là giải đấu được đánh giá là quan trọng hàng đầu trong năm 2018 của U23 Việt Nam.

Theo kế hoạch, 35 cầu thủ sẽ được HLV Park Hang Seo triệu tập tại Hà Nội vào ngày 1-12 để tập luyện, xây dựng đội hình và làm quen với lối chơi của ông thầy người Hàn Quốc.

 HLV Park Hang Seo và các học trò U23 Việt Nam sẽ tập trung ở Hà Nội từ ngày 1-12. (Ảnh: Trọng Phú)
HLV Park Hang Seo và các học trò U23 Việt Nam sẽ tập trung ở Hà Nội từ ngày 1-12. (Ảnh: Trọng Phú)

Sau khoảng 1 tuần tập trung ở Hà Nội, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có thời gian cọ xát tại giải M-150 Cup diễn ra ở Thái Lan. Giải đấu gồm có các đội mạnh như: U23 Thái Lan, U23 Nhật Bản và U23 CHDCND Triều Tiên.

Từ đó, thầy trò Park Hang Seo sẽ có cơ hội thử sức với những nền bóng đá hàng đầu châu lục và rút ra ít nhiều kinh nghiệm cho VCK U23 châu Á 2018.

Tại VCK U23 châu Á sắp tới, U23 Việt Nam cùng bảng với các đội: Hàn Quốc, Australia, Syria. Đây được xem là bảng đấu không quá "nặng" và thầy trò Park Hang Seo vẫn có cơ hội để vượt qua vòng bảng.

VCK U23 châu Á 2018 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 27-1-2018 tại 4 thành phố của Trung Quốc là Thường Châu (Changzhou), Côn Sơn (Kunshan), Giang Âm (Jiangyin) và Thường Thực (Changshu). Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt trong bảng để chọn ra hai đội có thành tích tốt nhất giành vé vào vòng tứ kết./.

Theo Trọng Phú/VOV.VN