.

Việt Nam giành 4 HCV tại ASEAN Schools Games

Chủ Nhật, 16/07/2017, 09:09 [GMT+7]

Đoàn thể thao học sinh Việt Nam giành 4 HCV trong ngày thi đấu đầu tiên tại ASEAN Schools Games lần thứ 9 đang diễn ra tại Singapore.

Trong ngày thi đấu này, Đoàn thể thao học sinh Việt Nam ra quân thi đấu ở cả 4 môn: điền kinh, bóng bàn, thể dục, và bơi lội (thi đấu vòng loại).

Tham dự 8 nội dung ở môn điền kinh các vận động viên Việt Nam giành tới 4 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ.

“Mở hàng” huy chương của ngày thi đấu đầu tiên tại ASEAN Schools Games lần thứ 9 là chiếc HCV của vận động viên Lê Thị Lan – học sinh lớp 12 trường Cao đẳng TDTT Thanh Hóa khi cán đích đầu tiên tại nội dung 3000m đi bộ nữ với thành tích 10 phút 42 giây 15.

Cán đích ngay sau đó Đoàn Thu Hằng giành HCB. Thành tích của cả 2 vận động viên Việt Nam đều bỏ xa các đối thủ khác tới hơn 25 giây.

Ba chiếc HCV còn lại của đoàn thể thao Việt Nam thuộc về Nguyễn Lan Anh ở nội dung nhảy cao với thành tích 1,66m, Giang Văn Dũng ở nội dung chạy 800m của nam và Bùi Thị Trang ở nội dung 400m vượt rào nữ.

Nguyễn Đức Sơn và Huỳnh Thị Mỹ Tiên giành các HCB tại các nội dung 400m rào nam và chạy 100m nữ.

Còn chiếc HCĐ thuộc về Dương Thị Hoa cũng tại nội dung 100m nữ./.

Theo Khuất Tú/VOV-Trung tâm Tin