Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới:
Quyên góp hơn 300 triệu đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão, lũ
(QBĐT) - Chiều 17/9, đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tiếp nhận số tiền gần 243 triệu đồng từ lãnh đạo Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới trao ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả bão, lũ.
![]() |
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQVN tỉnh và Công đoàn Y tế Việt Nam, Công đoàn cơ sở Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới đã tổ chức phát động toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiên tai ở các tỉnh phía Bắc.
Theo đó, mỗi cán bộ, viên chức, người lao động tự nguyện ủng hộ ít nhất 1 ngày lương với tổng số tiền quyên góp hơn 303 triệu đồng. Trong đó, 80% số tiền (242,9 triệu đồng) quyên góp được bệnh viện chuyển đến Ủy ban MTTQVN tỉnh và 20% (60,7 triệu đồng) được chuyển đến Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
![]() |
Chủ tịch Công đoàn cơ sở Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới Trần Ánh Dương chia sẻ: "Cơn bão số 3 đi qua đã để lại những thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho các tỉnh miền Bắc. Đồng bào nơi đây đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thiếu thốn và mất mát. Họ không chỉ mất đi người thân, nhà cửa, tài sản mà còn đang đối diện với những thách thức lớn trong cuộc sống thường nhật khi lương thực, nước sạch và các điều kiện y tế khẩn cấp đang ngày càng trở nên cấp bách. Với trách nhiệm của những người làm việc trong ngành Y tế, chúng tôi càng thấu hiểu hơn những đau thương, tổn thất mà đồng bào phía Bắc đang phải gánh chịu. Vì vậy, toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của bệnh viện đã cùng nhau chung tay quyên góp, hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Bắc. Sự sẻ chia từ mỗi cá nhân tuy nhỏ nhưng khi gộp lại sẽ tạo thành nguồn an ủi, động viên to lớn, giúp đồng bào đang chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai vượt qua khó khăn, tái thiết cuộc sống. Sự chia sẻ này không chỉ là vật chất hỗ trợ mà còn lan tỏa sự ấm áp, tình yêu thương đến với đồng bào đang trong cơn hoạn nạn, thể hiện tinh thần "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách".
Nội Hà