Tiêm chủng vắc-xin loại trừ nhiều dịch bệnh nguy hiểm
![]() |
Đến tháng 6, có 4 loại vắc-xin hết, gồm: Phòng bệnh lao (BCG), bại liệt uống tuyp b (bOPV), vắc-xin phòng bại liệt tiêm (IPV), sởi-rubella (MR). Đến tháng 7, cũng có 4 loại vắc-xin hết: Viêm gan B, sởi (MVVac), uốn ván (VAT) và viêm não Nhật Bản (Jevax). Sở Y tế đã có văn bản đề xuất nhu cầu vắc-xin trong Chương trình TCMR năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 của các địa phương gửi Bộ Y tế từ tháng 7/2023. Nhưng đến thời điểm hiện tại chương trình vẫn thiếu nhiều loại vắc-xin, như: BH-HG-UV-VGB-Hib, vắc-xin DPT, vắc xin MR…
Cũng như các tỉnh, thành phố trong cả nước, do thiếu hụt vắc-xin nên tính đến tháng 10/2023, tỷ lệ TCMR của tỉnh ta đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Toàn tỉnh mới chỉ có 8.328/11.893 trẻ em được tiêm đầy đủ các mũi vắc-xin cơ bản của Chương trình TCMR, đạt tỷ lệ hơn 70%.
Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới Nguyễn Đức Cường trăn trở: "24 giờ sau sinh là “thời gian vàng để tiêm vắc-xin viêm gan B cho trẻ nhằm ngăn ngừa lây nhiễm vi rút viêm gan B. Quảng Bình nói riêng và Việt Nam nói chung thuộc vùng có tỷ lệ lưu hành bệnh viêm gan B cao, mũi tiêm trong 24 giờ sau sinh có khả năng phòng được 85-90% nguy cơ lây truyền từ mẹ sang con, đồng thời bảo vệ trẻ trước các đường lây truyền viêm gan B khác. Nếu tiêm muộn, khả năng miễn dịch của trẻ sẽ giảm. Tuy nhiên, thời gian qua, do nguồn cung ứng vắc-xin viêm gan B trong Chương trình TCMR bị gián đoạn, bệnh viện đã thiếu hụt vắc-xin tiêm cho trẻ sinh ra tại bệnh viện. Trước tình hình này, chúng tôi đang tìm cách xoay xở, tìm kiếm nguồn vắc-xin dịch vụ để tiêm cho trẻ sơ sinh, ngăn ngừa lây nhiễm viêm gan B tránh những hệ lụy về sau cho trẻ".
“Phòng bệnh hơn chữa bệnh”
Tâm lý của chị Nguyễn Thị Hòa (phường Bắc Nghĩa, TP. Đồng Hới) cũng như nhiều bà mẹ trẻ khác, là e ngại, không đưa con đi tiêm chủng đúng lịch, đủ mũi với nhiều lý do khác nhau, nhưng chủ yếu vẫn là sợ phản ứng sau tiêm chủng của trẻ. “Vì bé sinh ra hơi nhẹ cân, mỗi lần tiêm vắc-xin về hay sốt cao. Sợ sức khỏe của con không chịu được khi tiêm nhiều loại vắc-xin, nên tôi chỉ chọn tiêm cho cháu một số mũi cơ bản chứ không tiêm hết các loại vắc-xin trong Chương trình TCMR. Đợi cháu lớn thêm tý nữa, tôi sẽ cho cháu tiêm sau”, chị Hòa chia sẻ.
Với tâm lý e ngại của một số phụ huynh cùng việc thiếu hụt các loại vắc-xin trong Chương trình TCMR thời gian qua làm mất cơ hội, bị trì hoãn tiêm vắc-xin phòng bệnh qua nhiều tháng, đây là khoảng trống thời gian trẻ dễ mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và khi trẻ mắc bệnh sẽ là nguồn lây nhiễm trong cộng đồng.
|
Giám đốc CDC tỉnh Đỗ Quốc Tiệp: Năm 1798, vắc-xin đậu mùa đầu tiên được phát triển. Kể từ khi vắc-xin ra đời, nhân loại đã có giải pháp chủ động phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm hiệu quả nhất. Từ năm 1981, Chương trình TCMR ở Việt Nam được Bộ Y t |







