Hỏi đáp về dịch Covid-19

Dinh dưỡng có vai trò thế nào trong loại bỏ hậu Covid-19?

  • 13:09 | Thứ Hai, 09/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Khi bị hậu Covid-19, cần có chế độ ăn thích hợp hơn, ăn uống đa dạng, chế biến nhừ, lỏng và chia thành nhiều bữa, tránh những thức ăn gây dị ứng.
GS,TS Lê Danh Tuyên, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia Việt Nam.
GS,TS Lê Danh Tuyên, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia Việt Nam.

Câu hỏi: Sau nhiễm Covid-19 2 tháng, cơ thể tôi vẫn mệt mỏi, thường xuyên yếu người, hụt hơi. Tôi đã đi khám, không có nguyên nhân đặc biệt. Vậy tôi cần bổ sung dinh dưỡng thế nào để cơ thể nhanh chóng hồi phục?

Trả lời: 
 
GS,TS Lê Danh Tuyên, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia Việt Nam:
 
Sau khi mắc Covid-19, có những người có thể hồi phục sau vài ngày, nhưng cũng nhiều người có các triệu chứng kéo dài vài tuần đến vài tháng sau khi xét nghiệm âm tính với Covid-19. Kể cả những người trong thời gian mắc Covid-19 không rõ triệu chứng hoặc triệu chứng rất nhẹ, thì cũng có thể có các biểu hiện mắc chứng hậu Covid-19…
 
Chúng ta chưa biết hết 203 triệu chứng hậu Covid-19. Thực thế, có những người ăn uống tốt, khỏe mạnh, tập thể thao cũng bị mắc hậu Covid-19. Vì thế, tôi cho rằng, người dân không nên lo lắng, cần phân biệt một số dấu hiệu bệnh lý khác bằng việc đi khám.
 
So với trước đây, người dân có nhận thức rất tốt về dinh dưỡng. Thức ăn cung cấp cho cơ thể hằng ngày 6 chất dinh dưỡng, trong đó có 4 chất cơ thể không thể tự tổng hợp gồm các chất vitamin, đạm, đường khoáng. 
 
Trong đại dịch Covid-19, có khoảng 2,5% người tử vong. Những người nào có sức đề kháng tốt, tiêm phòng vaccine có miễn dịch chủ động, có dinh dưỡng tốt sẽ khỏe mạnh hơn.
 
Hiện có nhiều giả thuyết về độc tố của virus gây ra những rối loạn hệ thống miễn dịch cơ thể với khoảng 203 triệu chứng hậu Covid-19. Tuy nhiên, nếu người dân thực hiện chế độ ăn uống tốt, bổ sung vitamin chất khoáng trong cơ thể đầy đủ sẽ giảm nhiều hậu Covid-19.
 
Và chính hậu Covid-19 cũng giúp chúng ta nhận ra có những đối tượng cần phải chăm sóc dinh dưỡng thật tốt. Thí dụ, những người thiếu hụt vi chất trong cơ thể thì khả năng chống đỡ trong cơ thể kém. Người bị thừa cân, béo phì khi mắc Covid-19 bị nặng lơn, tỷ lệ tử vong cao hơn. Khi khỏi rồi, di chứng hậu Covid-19 nặng nề hơn.
 
Khi bị hậu Covid-19, cần có chế độ ăn thích hợp hơn, ăn uống đa dạng, chế biến nhừ, lỏng và chia thành nhiều bữa, tránh những thức ăn gây dị ứng. Nên tăng cường bổ sung các vi chất vitamin D, sắt, kẽm vào thực phẩm. Cố gắng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời tuần 3 lần, mỗi lần 15 phút để tạo sức đề kháng cho cơ thể. 
 
Sau khi Covid-19, cũng phải tập luyện từ nhẹ tới nặng. Tránh tuyệt đối khi đang mắc Covid-19 mà tập nặng thì sẽ ảnh hưởng cơ tim. 
Theo PV (Nhandan.vn)

tin liên quan

Bản tin Covid-19: Trong ngày, chỉ có 2 bệnh nhân nhập viện

(QBĐT) - Trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 08/5/2022 đến 6 giờ ngày 09/5/2022), Quảng Bình có 2 bệnh nhân Covid-19 nhập viện, 4 bệnh nhân ra viện. Hiện, tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại bệnh viện là 35 ca.

Béo phì có thể làm suy giảm hiệu quả bảo vệ của vaccine ngừa COVID-19

Những người bị béo phì nặng, từng tiêm vaccine CoronaVac của Sinovac Biotech và chưa từng lây nhiễm virus SARS-CoV-2, có lượng kháng thể ít hơn 27 lần so với người có cân nặng bình thường.

Cần tuân thủ các quy định khi kê đơn thuốc kháng virus điều trị COVID-19

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ và Y tế các bộ, ngành về kê đơn thuốc kháng virus COVID-19.