Hành trình Đỏ 2022 sẽ diễn ra tại 46 tỉnh, thành phố trên cả nước

  • 07:08 | Thứ Bảy, 19/03/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Chương trình hiến máu tình nguyện Hành trình Đỏ 2022 sẽ diễn ra từ ngày 1/6 đến 31/7/2022 tại 46 tỉnh, thành phố trên cả nước, dự kiến tiếp nhận 120.000 đơn vị máu.
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Hương Trà/Vietnam+)
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Hương Trà/Vietnam+)
Ngày 18/3, tại thành phố Nha Trang Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương tổ chức hội nghị triển khai chương trình Hành trình đỏ lần thứ 10 năm 2022 với chủ đề “Kết nối dòng máu Việt.”
 
Tiến sỹ-bác sỹ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương cho biết, chương trình Hành trình đỏ lần thứ X do Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện, Công ty cổ phần VTV Corp, các Trung tâm Truyền máu, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện và Hội Chữ thập đỏ 46 tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện từ ngày 1/6 đến 31/7/2022, dự kiến tiếp nhận 120.000 đơn vị máu.
 
Chương trình sẽ góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt thu hút sự quan tâm của các nhà quản lý, mở rộng đối tượng hiến máu, thúc đẩy phong trào hiến máu ngày càng chất lượng, hiệu quả, bền vững.
 
Hành trình Đỏ cũng đẩy mạnh kêu gọi tổ chức hiến máu an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhằm đảm bảo cung cấp kịp thời các chế phẩm máu cho cấp cứu và điều trị; tăng cường tuyên truyền về bệnh tan máu bẩm sinh; củng cố, duy trì lực lượng tình nguyện viên tại địa phương…
 
“Thông qua hội nghị triển khai chương trình Hành trình đỏ lần thứ 10, chúng tôi mong muốn truyền thông về vai trò, ý nghĩa của chương trình đến với các địa phương trên cả nước, nâng cao nhận thức của người dân về công tác hiến máu tình nguyện, tình yêu thương cộng đồng, biết sống vì mọi người, ra sức cống hiến cho cộng đồng, xã hội,” Tiến sỹ-bác sỹ Bạch Quốc Khánh nhấn mạnh tại hội nghị.
 
Phát biểu chào mừng tại hội nghị, ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, hàng năm, Khánh Hòa vận động được gần 25.000 người tham gia hiến máu tình nguyện, tiếp nhận gần 20.000 đơn vị máu.
 
Riêng trong Chương trình Hành trình đỏ đã vận động trên 2.000 người đến tham gia hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được trên 1.000 đơn vị máu, phục vụ kịp thời nhu cầu điều trị của tỉnh và tham gia điều tiết hỗ trợ máu cho tỉnh bạn theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia.
 
Năm 2022, Khánh Hòa sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác hiến máu tình nguyện, trong đó có Chương trình Hành trình đỏ trong điều kiện bình thường mới bảo đảm an toàn, hiệu quả góp phần xây dựng phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh ngày càng phát triển mạnh.
(Ảnh: Hương Trà/Vietnam+)
Hành trình đỏ lần thứ 9 tại Khánh Hòa năm 2019, dẫu ảnh hưởng do dịch bệnh vẫn thu hút đông đảo nhân dân địa phương tham gia hiến máu tình nguyện.  (Ảnh: Hương Trà/Vietnam+)
Các địa phương tham gia Hành trình Đỏ năm nay là An Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bình Định, Cà Mau, Cao Bằng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Điện Biên, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang, Hòa Bình, Kiên Giang, Khánh Hòa, Kon Tum, Lào Cai, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Lai Châu, Nghệ An, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sóc Trăng, Sơn La, Thái Bình, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh; Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 
Trong đó, 5 địa phương tham gia xuyên suốt cả 10 kỳ Hành trình Đỏ là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng. Lần đầu tiên Thái Bình, Hà Nam, Đồng Tháp tham gia tổ chức Hành trình Đỏ.
 
Trong 9 năm qua (2013-2021), chương trình hiến máu Hành trình Đỏ đã được tổ chức tại 57 tỉnh/thành phố và tiếp nhận trên 515.000 đơn vị máu, góp phần quan trọng trong việc khắc phục tình trạng khan hiếm máu dịp Hè trên phạm vi toàn quốc.
 
Theo Hương Trà (Vietnam+)

tin liên quan

Ứng dụng giúp phụ nữ Việt Nam có thể làm chủ sức khỏe sinh sản

Với ứng dụng MCH247, các bà mẹ tại Việt Nam, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, giờ đây đã có thể tiếp cận thông tin và dịch vụ về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục ở mọi nơi.

Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới: Đưa âm nhạc vào phòng phẫu thuật

(QBĐT) - Sau một thời gian nghiên cứu và lắp đặt, phòng mổ chuyên khoa mắt Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới đã đưa vào sử dụng hệ thống âm thanh nghe nhạc trong quá trình phẫu thuật cho bệnh nhân bị bệnh lý mắt.
 

Israel: Liều vaccine COVID-19 thứ 4 giúp bảo vệ nhóm có nguy cơ cao

Theo nghiên cứu của Trung tâm y tế Sheba (Israel), liều vaccine thứ 4 của Pfizer và Moderna tỏ ra ít hiệu quả với người khỏe mạnh song có thể bảo vệ nhóm nguy cơ cao khỏi nguy cơ bệnh diễn biến nặng.