Tuyên Hóa: 6 người trong gia đình nhiễm Covid-19 không rõ nguồn lây

  • 14:45 | Thứ Tư, 08/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 8-12, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 huyện Tuyên Hóa cho biết, trong ngày 7-12, trên địa bàn huyện ghi nhận 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 6 trường hợp trong cộng đồng, không rõ nguồn lây.
Ngay trong đêm 7-12, lực lượng y tế đã tổ chức lấy mẫu test nhanh sàng lọc những người có liên quan.
Ngay trong đêm 7-12, lực lượng y tế đã tổ chức lấy mẫu test nhanh sàng lọc những người có liên quan.
6 trường hợp nói trên đều ở thôn Tân Sơn, xã Sơn Hóa, gồm: Vợ chồng chị  T.A.T. (SN 1998), anh C.T.H. (SN 1996), 2 người con C.T.B.N. (SN 2019) và C.T.K.D. (SN 2021), ông C.T. (SN 1964, bố anh C.T.H.), Đ.T.N.D (SN 2009, cháu ông C.T.).
 
Theo thông tin dịch tễ, sau khi có biểu hiện sốt, nghẹt mũi, ngày 7-12, chị T.A.T. được đưa đến Trạm Y tế xã Sơn Hóa khai báo tình trạng sức khỏe và lấy mẫu test nhanh, xét nghiệm RT-PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
 
Sau khi chị T.A.T. dương tính với SARS-CoV-2, cùng ngày, lần lượt những người thân trong gia đình và người có tiếp xúc gần thường xuyên cũng được phát hiện nhiễm Covid-19. Được biết, từ ngày 14-11 đến lúc phát hiện nhiễm Covid-19, vợ chồng chị T.A.T. tiếp xúc với nhiều người và đi lại nhiều nơi.
 
Đáng chú ý, 6 F0 nói trên hiện chưa xác định được nguồn lây. Riêng Đ.T.N.D (cháu ông C.T.) hiện đang là học sinh lớp 7B, Trường THCS Sơn Hóa. Ngày 5-12, cháu có biểu hiện mệt mỏi, sốt nhẹ và vẫn đi học trực tiếp tại trường, tiếp xúc với nhiều học sinh, giáo viên.  
 
Dương Công Hợp

tin liên quan

Quảng Bình đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

(QBĐT) - Ngày 6-12, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2699/UBND-NCVX về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Ca nhiễm tăng đột biến với 116 F0 trong 24 giờ qua

(QBĐT) - Theo thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 07-12 đến 6 giờ ngày 08-12), Quảng Bình ghi nhận thêm 116 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 38 ca tại cộng đồng, 6 ca chưa rõ nguồn lây.

Tiêm kết hợp vaccine tạo ra lượng kháng thể tốt để chống lại COVID-19

ECDC, EMA nhấn mạnh tiêm kết hợp có thể đưa ra sự linh hoạt trong việc tiêm chủng, đặc biệt là nhằm giảm sự tác động đối với chương trình tiêm chủng trong trường hợp một số loại vaccine không sẵn có.