Sở Y tế đón đoàn y bác sỹ trở về từ tâm dịch TP. Hồ Chí Minh

  • 17:03 | Thứ Ba, 26/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tối 10-10, đoàn cán bộ, nhân viên y tế tỉnh Quảng Bình đã về đến quê nhà an toàn sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ ngành Y tế TP. Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong cùng lãnh đạo Sở Y tế chào đón đoàn công tác bình an trở về.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong cùng lãnh đạo Sở Y tế chào đón đoàn công tác bình an trở về.
Đón và chúc mừng đoàn công tác có các đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đức Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế.
 
Trước đó, ngày 27-7-2021, đoàn y bác sỹ của Sở Y tế Quảng Bình xuất quân vào hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh chống dịch. Đoàn gồm có 12 thành viên, với 4 bác sỹ, 7 điều dưỡng và 1 kỹ thuật viên xét nghiệm đến từ Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình, Bệnh viện Y-Dược cổ truyền tỉnh và các bệnh viện đa khoa huyện, thành phố trong tỉnh.  
Gần 21h, tối 10-10, chuyến xe chở đoàn cán bộ y tế Quảng Bình về đến Khu cách ly tập trung khách sạn Hoa Hồng (TP. Đồng Hới).
Gần 21h, tối 10-10, chuyến xe chở đoàn cán bộ y tế Quảng Bình về đến Khu cách ly tập trung khách sạn Hoa Hồng (TP. Đồng Hới).
Trong thời gian 2 tháng rưỡi vừa qua, đoàn cán bộ của Sở Y tế Quảng Bình đã sát cánh cùng ngành Y tế TP. Hồ Chí Minh trong công tác xét nghiệm phân loại, bóc tách F0 tại Quận 10. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đây, đoàn Quảng Bình đã có 4 y bác sỹ bị phơi nhiễm SARS-CoV-2, đến nay, tất cả đã được chữa khỏi bệnh, an toàn trở về cùng các đồng nghiệp khác. 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của những người thầy thuốc.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của những người thầy thuốc.
Trở về từ TP. Hồ Chí Minh, đoàn cán bộ y tế sẽ phải thực hiện cách ly y tế trong thời gian 7 ngày tại Khu cách ly tập trung khách sạn Hoa Hồng (TP. Đồng Hới), sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà thêm 7 ngày trước khi quay trở lại công việc bình thường tại bệnh viện. 
Đoàn cán bộ y tế tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh chống dịch và mạnh khỏe trở về quê hương.
Đoàn cán bộ y tế tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh chống dịch và mạnh khỏe trở về quê hương.
Có mặt để đón và chúc mừng đoàn công tác, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của những người thầy thuốc, sẵn sàng tình nguyện vào tâm dịch, trực tiếp tham gia hỗ trợ đồng bào miền Nam ruột thịt. 
 
Đặc biệt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã gửi lời cảm ơn và lòng tri ân sâu sắc của lãnh đạo cùng nhân dân Quận 10 tới các cán bộ y tế Quảng Bình đã không quản ngại hiểm nguy tham gia chống dịch Covid-19 trong khoảng thời gian cam go, khó khăn nhất của TP. Hồ Chí Minh. 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong cùng lãnh đạo Sở Y tế tặng hoa và quà chúc mừng các y bác sỹ.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong cùng lãnh đạo Sở Y tế tặng hoa và quà chúc mừng các y bác sỹ.
Thay mặt đoàn công tác, anh Nguyễn An Bảo Chinh đã xúc động gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Sở Y tế và người thân ở  quê nhà đã luôn dõi theo, động viên, hỗ trợ kịp thời để đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cùng ngành Y tế và nhân dân miền Nam chống dịch.
 
 Với nhiều kinh nghiệm chuyên môn học hỏi được trong thực tiễn tại thành phố, các y bác sỹ trong đoàn sẽ tiếp tục cùng đơn vị làm tốt hơn nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cũng như sẵn sàng trực tiếp tham gia hỗ trợ các đơn vị y tế trong và ngoài tỉnh khi có tình huống dịch diễn biến phức tạp.
 
Nội Hà

tin liên quan

Quảng Bình triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người khuyết tật

(QBĐT) - Sáng nay, 26-10, tại Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao Công an tỉnh, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh phối hợp với Sở Y tế,  Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 200 người khuyết tật trên địa bàn TP. Đồng Hới. 

Phẫu thuật thành công khối áp-xe hốc mắt

Các bác sĩ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới vừa phẫu thuật thành công cho một nam bệnh nhân bị áp-xe hốc mắt do dị vật. Hiện bệnh nhân đang ổn định và chuẩn bị xuất viện.

Thái Lan phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể AY.4.2 lây lan hơn Delta

Biến thể AY.4.2 được phát hiện ở một người đàn ông, 49 tuổi, làm việc tại khu vực Bang Sai của tỉnh Ayutthaya vào tháng trước, đây là trường hợp duy nhất nhiễm biến thể AY.4.2 ở Thái Lan.