Đón đoàn công tác hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn chống dịch Covid-19 an toàn trở về

  • 17:56 | Thứ Hai, 25/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều nay, 25-10, tại khách sạn Hoa Hồng (TP. Đồng Hới) Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã đón đoàn công tác hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn (nước bạn Lào) phòng, chống dịch Covid-19 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về an toàn, khỏe mạnh.
Đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Khăm Muộn Bun-mi Phim-mạ-sỏn đã trao tặng Bằng khen của Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn cho các thành viên đoàn công tác tỉnh Quảng Bình.
Đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Khăm Muộn Bun-mi Phim-mạ-sỏn trao bằng khen của Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn cho các thành viên đoàn công tác tỉnh Quảng Bình.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại tỉnh Khăm Muộn, thực hiện chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã thành lập tổ công tác để giúp tỉnh bạn phòng, chống dịch Covid-19. Ngày 11-10, tổ công tác lên đường mang theo các trang thiết bị y tế hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn trong công tác xét nghiệm Covid-19, nhanh chóng phát hiện và bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, giúp bạn khống chế và kiểm soát tốt dịch bệnh.
 
Sau 15 ngày làm việc, tổ công tác đã xét nghiệm 6.701 mẫu, trong đó có 738 mẫu dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm chia làm 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 12 đến ngày 15-10, đoàn xét nghiệm 1.286 mẫu lấy từ khu phong toả, phát hiện 536 mẫu dương tính với vi rút SARS-CoV-2, tỷ lệ dương tính là 41,6%. Đợt 2, từ ngày 16 đến ngày 24-10, đoàn xét nghiệm 5.415 mẫu lấy từ các khu dân cư, đã phát hiện 202 mẫu dương tính với vi rút SARS-CoV-2, tỷ lệ dương tính là 3,7%. 
Trưa 25-10, đoàn công tác hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn (nước bạn Lào) phòng, chống dịch Covid-19 đã về đến Cửa khẩu quốc tế Cha Lo.
Đầu giờ chiều 25-10, đoàn công tác hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn (nước bạn Lào) phòng, chống dịch Covid-19 về đến Cửa khẩu quốc tế Cha Lo.
Về phía tỉnh Khăm Muộn đã kịp thời cử tổ công tác gồm các y, bác sỹ và cán bộ trong các sở, ban, ngành của tỉnh phối hợp với đoàn Quảng Bình thực hiện công tác xét nghiệm; chỉ đạo các sở, ngành kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc để cũng nhau phối hợp giải quyết công việc một cách nhanh nhất; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đoàn công tác tỉnh Quảng Bình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 
 
Ngày 25-10, trước khi lên đường về nước, đoàn công tác tỉnh Quảng Bình do đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc nhanh với Ủy ban Chính quyền tỉnh Khăm Muộn do đồng chí Bun-mi Phim-mạ-sỏn, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì để báo cáo một số tình hình, kết quả làm việc và trao đổi kinh nghiệm chống dịch với phía tỉnh bạn; đồng thời cảm ơn tỉnh Khăm Muộn đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đoàn thực hiện nhiệm vụ.   
Đúng 16h, đoàn về tới khách sạn Hoa Hồng thực hiện cách ly y tế.
Đúng 16h, đoàn về tới khách sạn Hoa Hồng để thực hiện cách ly y tế.
Để ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của đoàn công tác tỉnh Quảng Bình trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Khăm Muộn, thay mặt đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn, đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao tặng bằng khen của Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn cho các thành viên đoàn công tác.
 
Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Khăm Muộn thay mặt lãnh đạo và nhân dân tỉnh Khăm Muộn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo và nhân dân tỉnh Quảng Bình đã luôn quan tâm hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn kịp thời, hiệu quả kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay. Những tình cảm này là minh chứng cho mối quan hệ gắn bó keo sơn, chia ngọt sẻ bùi cũng như đồng cam cộng khổ giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Quảng Bình - Khăm Muộn. 
Đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tặng hoa chúc mừng đoàn công tác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về an toàn, khỏe mạnh.
Đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tặng hoa chúc mừng đoàn công tác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về an toàn, khỏe mạnh.
Đón và tặng hoa chúc mừng, lãnh đạo Sở Y tế đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đoàn công tác, trong 2 tuần vừa qua đã nỗ lực hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn khống chế dịch bệnh Covid-19, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà tỉnh giao phó, an toàn, khỏe mạnh trở về. 
 
Thay mặt đoàn công tác, Trưởng đoàn Nguyễn Thanh Xuân đã xúc động gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Sở Y tế, Sở Ngoại vụ và đồng nghiệp đã luôn dõi theo, động viên, hỗ trợ kịp thời để đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch Covid-19 trên đất bạn Lào. 
 
Nội Hà

tin liên quan

Trung Quốc dự báo tình hình dịch có thể xấu đi trong những ngày tới

Quan chức Trung Quốc cho biết hầu hết những người bị nhiễm COVID-19 lần này đều có lịch sử đi lại phức tạp, đồng thời kêu gọi các khu vực bị ảnh hưởng bởi đại dịch áp dụng "chế độ khẩn cấp."
 

Quảng Bình chỉ ghi nhận thêm 4 ca nhiễm Covid-19 mới

(QBĐT) - Thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 24-10 đến 6 giờ ngày 25-10), Quảng Bình chỉ ghi nhận thêm 4 ca nhiễm Covid-19 mới. 

Tiếp tục rà soát, cập nhật hướng dẫn về tiêu chí đánh giá cấp độ dịch

Bộ Y tế tăng cường công tác giám sát dịch bệnh trong cả nước, đặc biệt tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, tái bùng phát cao; tiếp tục rà soát, cập nhật hướng dẫn về các tiêu chí phân loại.