Tuyên Hóa: Truy vết được 8 người là F1 của tài xế lái taxi ở TP. Đồng Hới

  • 16:39 | Thứ Năm, 22/07/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 22-7, ông Lê Quý Lãm, Trưởng phòng Y tế huyện Tuyên Hóa cho biết, trên địa bàn huyện đã ghi nhận 8 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân mắc Covid-19 N.K.C ở phường Nam Lý, TP. Đồng Hới.
 Lực lượng chức năng Tuyên Hóa rà soát người di chuyển tại chốt kiểm dịch.
Lực lượng chức năng Tuyên Hóa rà soát người di chuyển tại chốt kiểm dịch.
Cả 8 trường hợp F1 này đều có thời gian sử dụng dịch vụ taxi Mai Linh trong các ngày 16 và 17-7-2021, cụ thể: xã Lê Hóa 1 trường hợp, Kim Hóa 3, Mai Hóa 1, TT. Đồng Lê 1, xã Châu Hóa 1 và 1 trường hợp là nhân viên đường sắt (ở Xuân Hóa, huyện Minh Hóa).
 
Trong số đó có 4 trường hợp sử dụng dịch vụ taxi Mai Linh do tài xế N.K.C (F0) điều khiển, số còn lại cũng sử dụng dịch vụ taxi Mai Linh nhưng không nhớ rõ tài xế.
Lực lượng chức năng làm thủ tục đưa các trường hợp F1 đi cách ly tập trung.
Lực lượng chức năng làm thủ tục đưa các trường hợp F1 đi cách ly tập trung.
Liên quan 3 ca mắc Covid-19 phát hiện tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa), lực lượng chức năng huyện Tuyên Hóa đã tổ chức điều tra, truy vết rà soát và đưa đia cách ly tập trung 14 trường hợp (trong đó xã Văn Hóa: 1, Tiến Hóa: 1, Châu Hóa: 1, Phong Hóa: 2, Đồng Hóa: 1, TT. Đồng Lê: 4, Lê Hóa: 2, Thanh Hóa: 1, Thanh Thạch: 1) .
 
Đồng thời, qua điều tra truy vết những người liên quan, cơ quan chức năng huyện cũng áp dụng biện pháp cách ly tại nhà 66 trường hợp. Hiện tại, các trường hợp cách ly tập trung, cách ly tại nhà đều có sức khỏe bình thường, không có triệu chứng sốt, ho, khó thở. 
 
D.C.H