Lệ Thủy: Đã cách ly trên 1.000 người để phòng, chống dịch Covid-19

  • 17:47 | Thứ Năm, 15/07/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 15-7, Phòng Y tế huyện Lệ Thủy cho biết, tính từ ngày 27-4 đến trưa ngày 15-7-2021, huyện Lệ Thủy đã tổ chức cách ly trên 1.000 người trở về từ vùng có dịch Covid-19 hoặc có tiếp xúc gần với các trường hợp F1, F2.
Bệnh viên đa khoa huyện Lệ Thủy đã bố trí nhiều phòng để sẵn sàng cách ly, điều trị cho bệnh nhân bị nhiễm Covid-19
Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy đã bố trí nhiều phòng để sẵn sàng cách ly, điều trị cho bệnh nhân bị nhiễm Covid-19

Kể từ khi Chính phủ, Bộ Y tế công bố đợt dịch thứ 4, huyện Lệ Thủy đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, địa phương tập trung kiểm soát chặt chẽ, quản lý cư trú, tạm trú, tạm vắng đối với người đi/về từ vùng có dịch, nghi có dịch để thực hiện các biện pháp cách ly theo đúng quy định. Tính đến trưa ngày 15-7, trên địa bàn huyện có 1.046 người trở về từ vùng có dịch hoặc có tiếp xúc gần với các trường hợp F1, F2 đã và đang được cách ly. Trong đó, có 953 người cách ly tại nhà, 93 người cách ly tập trung. Hiện đã có 770 người hết thời gian cách ly tại nhà, 26 người hoàn thành cách ly tập trung. 

Ngày 7-7, khu cách ly tập trung của huyện tại Trung tâm Giáo dục-Dạy nghề cơ sở 2 (xã Mai Thủy) được kích hoạt đã đón thêm 57 người vào cách ly tâp trung. Toàn huyện đã lấy mẫu xét nghiệm 289 trường hợp, kết quả có 283 trường hợp âm tính, 6 trường hợp còn lại đang chờ kết quả. Trên địa bàn còn có 6.592 người tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Đến nay đã có 5.430 người hết thời gian theo dõi tại nhà. Huyện Lệ Thủy cũng đã tiêm vắc xin phòng dịch 2 đợt cho 3.058 người…
 
X.V