Đã có 15.682 người tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trong đợt 2

  • 15:07 | Chủ Nhật, 20/06/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tính đến hết ngày 19-6-2021, toàn tỉnh đã có 15.682 người được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trong đợt 2.
 
Cụ thể, những người được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trong đợt 2 gồm những nhóm đối tượng trong các doanh nghiệp; cơ sở sản xuất kinh doanh, du lịch, vận tải, các nhà hàng, khách sạn; cơ sở hành nghề y, dược tư nhân; chức sắc, chức việc, nhà tu hành thuộc các tổ chức tôn giáo đóng trên địa bàn; người làm việc trong các khu công nghiệp, nhà máy, các công trình xây dựng nhiều người hoặc thường tiếp xúc với người nước ngoài; các đối tượng làm việc tại các tổ chức quốc tế, liên quan người nước ngoài đóng trên địa bàn; các ngành nghề thường xuyên tiếp xúc nhiều người….
Cán bộ y tế luôn chú trọng khám sàng lọc sức khoẻ trước tiêm để bảo đảm an toàn tiêm chủng
Cán bộ y tế luôn chú trọng khám sàng lọc sức khoẻ trước tiêm để bảo đảm an toàn tiêm chủng.
Để triển khai hiệu quả công tác tiêm chủng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Bình đã phối hợp với những đơn vị y tế tổ chức nhiều điểm tiêm tại bệnh viện đa khoa huyện tuyến huyện, thành phố, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cuba - Đồng Hới và Trạm y tế xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch.
 
Tính đến thời điểm hiện tại, có 5/9 cơ sở tiêm chủng đã hoàn thành kế hoạch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đợt 2 năm 2021, gồm các bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Minh Hóa và Trạm y tế xã Quảng Phú. 
 
Tất cả các trường hợp được tiêm đều được cán bộ y tế theo dõi sức khoẻ chặt chẽ, đa số có những phản ứng thông thường sau tiêm như sốt, sưng đau tại chỗ tiêm… 
 
Các đơn vị y tế đã chú trọng khâu khám sàng lọc trước tiêm chủng và yêu cầu khai báo về tình trạng sức khỏe; đồng thời bảo đảm các điều kiện cần thiết để xử trí kịp thời phản ứng sau tiêm chủng nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình tiêm chủng. 
 
Nh. V