Việt Nam tiếp tục ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 mới đều là nhập cảnh

  • 09:03 | Thứ Hai, 14/12/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Tính từ 18 giờ ngày 12-12 đến 18 giờ ngày 13-12, Việt Nam có thêm 2 ca mắc mới, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay; như vậy, Việt Nam đã ghi nhận 1.397 ca mắc COVID-19.
Cán bộ y tế phun hóa chất khử trùng tại khu vực cách ly, điều trị bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)
Cán bộ y tế phun hóa chất khử trùng tại khu vực cách ly, điều trị bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)
Theo Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính từ 18 giờ ngày 12-12 đến 18 giờ ngày 13-12, Việt Nam có thêm 2 ca mắc mới, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay; như vậy, Việt Nam đã ghi nhận 1.397 ca mắc COVID-19.
 
Hai ca mắc mới (BN1.396-1.397) là các ca nhập cảnh, đều được cách ly ngay tại Đà Nẵng.
 
Bệnh nhân 1396 (BN1.396) tại Đà Nẵng: Nam, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Ngày 28-11 vừa qua, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN319, được cách ly ngay tại Đà Nẵng.
 
Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 12-11 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận một ca dương tính với SAR-CoV-2, được cách ly ngay tại Đà Nẵng.
 
Bệnh nhân 1397 (BN1.397) tại Đà Nẵng: Nữ, 19 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
 
Ngày 1-12 vừa qua, bệnh nhân từ Hàn Quốc nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN431, được cách ly ngay tại Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 12-12 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận một ca dương tính với SAR-CoV-2, được cách ly ngay tại Đà Nẵng.
 
Tính đến 18 giờ ngày 13-12, Việt Nam có tổng cộng 693 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25-7 đến nay là 553 ca.
 
Cũng theo Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống COVID-19, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 19.992 ca; trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện có 209 ca, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 15.593 ca và cách ly tại nhà, nơi lưu trú có 4.190 ca. 4.
 
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, có thêm 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm BN1.252, BN1.283 và BN1.298. Số ca âm tính với SARS-CoV-2, lần 1 có 3 ca, lần 2 là 6 ca và lần 3 có 10 ca. Số ca tử vong vẫn là 35 ca và số ca điều trị khỏi có 1.241 ca./.
 
Theo Vietnam+