Tổng kết công tác phòng, chống lao giai đoạn 2018-2020

  • 14:39 | Thứ Sáu, 11/12/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 10-12, tại TP. Đồng Hới, Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống lao tổ chức tổng kết công tác phòng, chống lao giai đoạn 2018-2020.
Các đại biểu tham luận về kinh nghiệm phòng chống lao.
Các đại biểu tham luận về kinh nghiệm phòng chống lao.
Theo báo cáo của Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống lao, Việt Nam là quốc gia có gánh nặng bệnh lao cao, đứng thứ 11 trong 30 nước có số người bệnh lao cao nhất trên toàn cầu, đồng thời là một trong những quốc gia có gánh nặng bệnh lao kháng đa thuốc cao nhất thế giới.
 
Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống lao giai đoạn 2018-2020 triển khai phòng chống lao tại 18 tỉnh, thành hội nông dân, với 103 mô hình “Nông dân phát hiện lao sớm”, 14 mô hình “mHealth-hỗ trợ điều trị bệnh lao”, 28 mô hình “Hỗ trợ bệnh nhân lao, lao kháng thuốc”, 864 mô hình “Quản lý lao tiềm ẩn”.
 
Thông qua các mô hình, các cấp hội đã tư vấn hỗ trợ cho hơn 350.000 người, vận động hơn 47.000 người có dấu hiệu nghi mắc lao đi khám, phát hiện gần 4.500 người mắc lao mới, 220 bệnh nhân lao kháng thuốc.
 
Tuy nhiên, trình độ nhận thức về bệnh lao của người dân ở nhiều nơi chưa đồng đều, nhiều người bệnh còn giấu bệnh, giấu địa chỉ, bỏ chữa trị, dẫn đến tình trạng lao kháng thuốc.
 
Giai đoạn 2021-2023, các cấp Hội Nông dân tiếp tục tăng cường phát hiện chủ động lao trong nông thôn, các đối tượng có nguy cơ mắc lao cao, lao trẻ em và lao đồng nhiễm HIV; hỗ trợ giám sát điều trị bệnh nhân lao, lao kháng thuốc; quản lý điều trị lao tiềm ẩn. Bên cạnh đó, Hội Nông dân các cấp cần truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức bằng nhiều hình thức sinh hoạt cộng đồng, câu lạc bộ, nhằm nâng cao ý thức về bệnh, giảm nguồn lây nhiễm lao, lao kháng thuốc, phát hiện sớm các ca mắc lao trong cộng đồng.   
 
Dương Công Hợp