Năm 2020, tỷ lệ sinh con thứ 3 tiếp tục tăng

  • 15:58 | Thứ Ba, 29/12/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trong năm 2020, tổng số trẻ sinh ra là con thứ 3 trên địa bàn toàn tỉnh tăng  0,85% so với cùng kì năm 2019.

Năm 2020, tỷ lệ sinh con thứ 3 tiếp tục tăng.

Năm 2020, tỷ lệ sinh con thứ 3 tiếp tục tăng.
Theo báo cáo của Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh, năm 2020, tỷ suất sinh là 14,97‰, giảm so với năm 2019 là 0,66‰, tốc độ tăng dân số tự nhiên là 0,60%, tỷ số giới tính khi sinh giảm xuống 106 nam/nữ (năm 2019 là 111 nam/nữ). Tuy nhiên, tỷ lệ sinh con thứ 3 lại có chiều hướng tăng, năm 2020 có 2.316 trẻ được sinh ra là con thứ 3 trở lên, chiếm tỷ lệ 19,30%,tăng 0,85% so với năm 2019.
 
Trong đó, tình trạng sinh con thứ 3 tăng cao ở nhóm đối tượng sinh con một bề là gái, vùng có đông đồng bào công giáo, cồn bãi, vùng sâu, vùng xa, vùng biển và ven biển... Nguyên nhân là do quan niệm muốn có "con trai để nối dõi", "đông con hơn đông của" nên nhiều cặp vợ chồng ở những vùng này vẫn cố gắng sinh thêm con, trong đó có nhiều cán bộ, đảng viên.
 
Để giảm thiểu tình trạng này, ngành Dân số - KHHGĐ của tỉnh đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhằm chuyển đổi nhận thức của người dân trong việc thực hiện chính sách này. Đặc biệt, Quảng Bình hiện vẫn là một trong những tỉnh đang có mức sinh cao, vì thế nên vừa thực hiện kế hoạch hóa gia đình vừa nâng cao chất lượng dân số.
 
T. Hoa