Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19 mới từ Đức nhập cảnh

  • 08:31 | Chủ Nhật, 22/11/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Tính từ 18 giờ ngày 20-11 đến 18 giờ ngày 21-11, Việt Nam ghi nhận thêm một ca mắc mới, là ca nhập cảnh từ Đức về và được cách ly ngay tại tỉnh Quảng Ninh.
Đo thân nhiệt cho người cách ly. (Nguồn: TTXVN)
Đo thân nhiệt cho người cách ly. (Nguồn: TTXVN)
Theo Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính từ 18 giờ ngày 20-11 đến 18 giờ ngày 21-11, Việt Nam ghi nhận thêm một ca mắc mới, là ca nhập cảnh từ Đức về và được cách ly ngay tại tỉnh Quảng Ninh.
 
Bệnh nhân 1306 (BN1306): nam, 38 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Ngày 19-11 vừa qua, BN1306 từ Đức nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5036, được cách ly ngay tại tỉnh Quảng Ninh.
 
Kết quả xét nghiệm ngày 20-11, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
 
Tính đến 18 giờ ngày 21-11, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25-7 đến nay là 551 ca.
 
Đến nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 15.582; trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện với 223 ca, cách ly tập trung tại cơ sở khác có 14.390 ca và cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú là 969 ca.
 
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, số ca âm tính với SARS-CoV-2, xét nghiệm lần 1 là 11 người, lần 2 có 9 người và lần 3 là 5 người. Số ca tử vong là 35 ca, số ca điều trị khỏi là 1.142 ca./.
 
Theo Vietnam+