Các trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân 611 âm tính với SARS-CoV-2

  • 20:09 | Thứ Tư, 05/08/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đó là khẳng định của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Bình (CDC) vào ngày 5-8.
 
Bệnh nhân Covid-19 số 611 là nhân viên y tế của Bệnh viện Đà Nẵng. Vào ngày 17-7, bệnh nhân đi từ Đà Nẵng đến xã Cam Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình bằng xe khách và trú tại nhà ông Trương Bá V. (là bố chồng của bệnh nhân).
 
Ngày 18-7, bệnh nhân đến nhà bà Lê Thị H (là mẹ đẻ) tại thôn Nam Thiện, xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy. Ngày 19-7, bệnh nhân trở lại Đà Nẵng bằng xe khách. Từ ngày 20-7, bệnh nhân đi làm tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng rồi về nhà riêng tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà (Đà Nẵng).
 
Ngày 27-7, bệnh nhân được chuyển đến cách ly y tế y tại khách sạn Diamond Sea ở quận Sơn Trà. CDC thành phố Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm đối với trường hợp trên và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Cán bộ y tế tăng cường lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho đối tượng có tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19, đối tượng về từ vùng dịch nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉn
Cán bộ y tế tăng cường lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho đối tượng có tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19, đối tượng về từ vùng dịch nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh
Qua công tác điều tra, kiểm soát dịch bệnh của CDC Quảng Bình, có 8 trường hợp là người nhà của bệnh nhân có tiếp xúc gần với bệnh nhân. Đó là các ông, bà: Trương Bá V., Lê Thị D., Trương Bá Th.,  Đoàn Thị H., Trương Thị Bảo L., Trương Bá C. ở xã Cam Thủy (Lệ Thủy), Lê Thị H. (Dương Thủy, Lệ Thủy) và Trương Anh M. (con đẻ của bệnh nhân 611 đang được bà ngoại nuôi dưỡng ở xã Dương Thủy, Lệ Thủy).
 
Ngoài ra, CDC tỉnh còn lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho trường hợp trở về từ vùng dịch là anh Trần Văn K., sinh viên Trường đại học Duy Tân, Đà Nẵng. Ngày 26-7, anh K. về quê ở xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy. Ngày 27-7, anh K đã tự nguyện khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly y tế tại nhà. 
 
CDC tỉnh cùng với Trung tâm Y tế huyện Lệ Thủy tiến hành khám sức khỏe và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 9 trường hợp trên. Cả 9 mẫu đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.  
 
Trước đó, CDC Quảng Bình cũng tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 cho trường hợp chị Nguyễn Thị T. (thôn Phú Thọ, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy) và con gái Trần Thị Phương T. Vào ngày 16-7, hai mẹ con chị T. đến điều trị tại Bệnh viện mắt Đà Nẵng. Sau khi trở về nhà tại xã An Thủy vào ngày 23-7, chị T. có biểu hiện sốt, viêm họng, mệt mỏi  và được cách ly y tế tại Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy. Kết quả, mẹ con chị T. đều âm tính với SARS-CoV-2.
 
Đến nay, Quảng Bình vẫn chưa có trường hợp mắc Covid-19. Tổng số người đang theo dõi sức khỏe, cách ly y tế tại nhà là 9.788 người (chủ yếu về từ Đà Nẵng), 54 người đang thực hiện cách ly y tế tập trung và 25 trường hợp đang được cách ly, theo dõi, điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.
 
Nh.V