Công bố kết quả điều tra, giám sát dịch tễ 8 bệnh nhân COVID-19 mới tại Đà Nẵng

  • 16:05 | Thứ Năm, 30/07/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Đà Đẵng vừa công bố thông tin về kết quả điều tra giám sát dịch tễ 8 trường hợp mắc COVID-19 vừa ghi nhận.
Người dân tại nơi phong toả vì dịch COVID-19 tại Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN
Người dân tại nơi phong toả vì dịch COVID-19 tại Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN
Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng vừa cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý dịch tế 8 bệnh nhân mắc COVID-19 mới ghi nhận. Cụ thể:
 
Bệnh nhân số 451 (nữ. sinh năm 1984, ở thôn Bàu Cầu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng), là điều dưỡng Khoa Nội Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng.
 
Theo thông tin từ bệnh nhân, người nhà khai, bệnh nhân hiện đang sống cùng chồng và hai con tại địa chỉ trên.
 
Ngày 17-7-2020, bệnh nhân có dự đám giỗ tại nhà.
 
Chiều ngày 24-7-2020, sau khi tan ca, bệnh nhân đi chợ Cẩm Lệ, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng sau đó về nhà.
 
Khoảng 7 giờ đến 7 giờ 30 ngày 25-7-2020, bệnh nhân mua bánh mì tại tiệm bánh mì Đồng Tiến trên đường Hải Phòng, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng.
 
Sáng ngày 26-7-2020, bệnh nhân xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi. Tối ngày 26-7-2020: Bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt.
 
Chiều ngày 26-7-2020, bệnh nhân có xuống căng tin Bệnh viện lấy cơm.
 
Ngày 27-7-2020, bệnh nhân mệt mỏi nhiều, nằm tại phòng Dược khoa Nội thận - Nội tiết.
 
Từ ngày 26-7-2020 đến 27-7-2020, bệnh nhân giao tiếp, nói chuyện với các đồng nghiệp trong Khoa.
 
Bệnh nhân không tiếp xúc ai ngoài chồng và con.
 
Bệnh nhân số 452 (nam, sinh năm: 1968, ở Điện Trung, Điện Bàn, Quảng Nam)
 
Theo thông tin bệnh nhân khai), từ ngày 10-7 đến 29-7-2020, bệnh nhân nằm điều trị bệnh mạch vành tại phòng 402, tầng 4 Trung tâm tim mạch - Bệnh viện Đà Nẵng.
 
Trong thời gian trên chỉ ở trong phòng không đi ra ngoài, điều dưỡng Bệnh viện mua cơm tới cho bệnh nhân, con trai có tới thăm nhưng không tiếp xúc trực tiếp do con trai tới chỉ đến để làm giấy tờ và các thủ tục ở Bệnh viện.
 
Tối ngày 29-7 được chuyển đến khu điều trị Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.
 
Bệnh nhân số 453 (nữ,  sinh năm: 1964, ở đường An Thượng 15, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng).
 
Theo thông tin từ bệnh nhân/người nhà bệnh nhân khai, bệnh nhân sống cùng chồng và 1 con gái tại địa chỉ trên.
 
Ngày 27-7-2020, bệnh nhân đến Bệnh viện Đà Nẵng để chạy thận định kỳ, sau khi chạy thận xong, bệnh nhân sốt cao được chuyển vào cấp cứu, sau đó chuyển khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng.
 
Tại khoa Y học nhiệt đới, ghi nhận bệnh nhân được điều trị tại khoa Nội Thận - Nội tiết trong khoảng 3 tuần và đã ra viện được 5 ngày nay. Ghi nhận bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho, tức ngực, khó thở cách đây 5 ngày.
 
Trong thời gian nhập viện tại khoa Y học nhiệt đới bệnh nhân không tiếp xúc với người nhà.
 
Bệnh nhân số 454 (nữ, sinh năm 1955, ở đường Hoàng Diệu, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).
 
Theo thông tin từ bệnh nhân và người nhà khai, bệnh nhân đang sống cùng với chồng và con trai tại địa chỉ đường Hoàng Diệu, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
 
Từ ngày 15-7-2020 đến nay, bệnh nhân chăm sóc mẹ đang điều trị tại khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện Đà Nẵng.
 
Sáng ngày 15-7-2020, có mua rau ở gánh rau ngoài chợ Cồn - số 290 Hùng Vương, Vĩnh Trung, Hải Châu, Đà Nẵng.
 
Từ ngày 16-7-2020 đến nay, bệnh nhân chỉ ở Bệnh viện Đà Nẵng và về nhà một mình bằng xe máy. Ngoài ra không đến nơi khác.
 
Trong thời gian chăm sóc mẹ tại Bệnh viện Đà Nẵng, các buổi sáng hàng ngày bệnh nhân mua đồ tại căn tin của Bệnh viện Đà Nẵng, buổi trưa về nhà nghỉ. Buổi chiều lại vào chăm bệnh. Buổi tối thỉnh thoảng có một cháu ruột vào chăm ca bệnh thay cho bệnh nhân.
 
Ngày 27-7-2020 bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng và cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, sau đó bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly của Bệnh viện Đà Nẵng.
 
Bệnh nhân số 455 (nữ, sinh năm 1998, ở Phù Cát, Bình Định; đã trọ ở Hồ Biểu Chánh, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và ở một mình).
 
Bệnh nhân là sinh viên hiện đang đi thực tế tốt nghiệp tại khoa Lão, Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 15-6-2020 đến 22-7-2020.
 
Sáng ngày 23-7-2020, bệnh nhân có triệu chứng ho kèm theo ít máu nên bệnh nhân vào khoa Cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng, sau đó được chuyển lên phòng 511 - khoa Nội hô hấp.
 
Trưa 23-7-2020, bệnh nhân có tiếp xúc với 02 bạn cùng lớp đang đi thực tế tại Bệnh viện Đà Nẵng.
 
Ngày 24-7-2020 và 26-7-2020, bệnh nhân có xuống căn tin Bệnh viện Đà Nẵng mua nước uống. Từ khi vào viện, bệnh nhân không đi ra khỏi Bệnh viện.
 
Bệnh nhân số 456 (nữ, sinh năm 1965, ở đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).
 
Hiện bệnh nhân đang ở nhà với con trai tại địa chỉ trên.
 
Bệnh nhân thường xuyên đến chùa Tân Ninh tại đường Nguyễn Chí Thanh, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu.
 
Ngày 9-7-2020, bệnh nhân có đến chăm sóc 1 bệnh nhân khác đang điều trị tại Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đà Nẵng, hiện bệnh nhân G đã tử vong.
 
Ngày 18-7-2020, bệnh nhân đến Thiền viện Bồ Đề (đường Hoàng Thị Loan, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng). Sau đó cùng đoàn của Thiền viện Bồ Đề đi đến Quảng Nam (bệnh nhân không nhớ rõ đã đi những nơi nào) và về trong ngày.
 
Ngày 20-7-2020, bệnh nhân tham dự đám tang của bệnh nhân ở trên tại thôn Lệ Sơn, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Sau đó về quê thăm chồng và mẹ chồng tại thôn Thái Sơn, xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
 
Ngày 21-7-2020, bệnh nhân tham dự đám giỗ nhà bạn tại địa chỉ số 3 Lê Văn Long, phường Thanh Bình, quận Hải Châu.
 
Ngày 23-7-2020, bệnh nhân đến chùa Hương Sơn, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn.
 
Ngày 24-7-2020, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, ho nên đến khám tại Trung tâm Y tế quận Hải Châu thì được chẩn đoán là sốt siêu vi và điều trị ngoại trú.
 
Từ ngày 24-7-2020, con gái cùng chồng (2 vợ chồng ở Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) thay phiên nhau đến nhà tại đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu để chăm sóc bệnh nhân.
 
Chiều ngày 28-7-2020, sau nhiều ngày dùng thuốc, các triệu chứng không cải thiện, bệnh nhân đến tái khám tại Trung tâm Y tế quận Hải Châu, khai báo y tế và được lấy mẫu dịch hầu họng để làm xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Sau đó bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, được chẩn đoán theo dõi viêm phế quản phổi và điều trị ngoại trú.
 
Ngày 29-7-2020, bệnh nhân mệt nhiều, sốt, ho nên được đưa vào khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.
 
Ngày 29-7-2020, bệnh nhân có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, sau đó bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly của Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.
 
Bệnh nhân số 457 (nam, sinh năm 1950, ở đường Hùng Vương, tổ 33, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).
 
Trong vòng 2 tuần gần đây, bệnh nhân chỉ ở thành phố Đà Nẵng, không đi ra ngoại tỉnh, thường xuyên sử dụng xe máy khi đi công việc cần thiết. Hằng ngày ăn sáng tại nhà, không biết uống café và không tiếp xúc với ai, không tiếp xúc với người nước ngoài, hằng ngày chỉ ở nhà trên tầng 3. Bệnh nhân đang sống với vợ, con trai, con dâu, 2 cháu nội.
 
Trong vòng 14 ngày, bệnh nhân có đến khoa Y học cổ truyền - Bệnh viện Đà Nẵng, cụ thể như sau:
 
- Lúc 7 giờ 30 phút ngày 16-7-2020, bệnh nhân đi khám khoa Y học cổ truyền
 
- Bệnh viện Đà Nẵng, được nhập viện và châm cứu từ ngày 16-07-2020 đến ngày 26-07-2020. Hằng ngày từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút sáng bệnh nhân đi xe máy đến Bệnh viện châm cứu, sau đó quay về nhà.
 
- Từ ngày 26-7-2020 đến 27-7-2020, bệnh nhân chỉ ở nhà trên tầng 3.
 
- Lúc 8 giờ 30 phút 28-7-2020, bệnh nhân đến Trạm Y tế phường Hải Châu I, quận Hải Châu để khai báo y tế.
 
- Lúc 14 giờ ngày 28-7-2020: Bệnh nhân đến Trung tâm Y tế Hải Châu khám, được lấy mẫu xác định virus SARS-CoV- 2 và được Trung tâm Y tế hướng dẫn cách ly tại nhà chờ kết quả.
 
- Ngày 29-07-2020, bệnh nhân không đi đâu chỉ ở nhà.
 
Bệnh nhân số 458 (nữ, sinh năm 1982, ở thôn Túy Loan Đông 2, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng).
 
Bệnh nhân đang sinh sống cùng mẹ và em gái tại thôn Túy Loan Đông 2, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
 
Hơn 1 tháng nay, bệnh nhân chăm sóc mẹ tại phòng 607, Khoa Nội Thận - tiết niệu. Hàng ngày bệnh nhân chỉ về nhà lấy đồ cá nhân và đến Bệnh viện.
 
Sáng 21-7-2020, bệnh nhân ăn sáng tại quán mỳ chay Túy Loan (gần Tiệm áo cưới Trâm Anh) và uống cafe tại quán Cafe Lộc tại Túy Loan, Hòa Phong, Hòa Vang, Đà Nẵng.
 
Cách đây khoảng 1 tuần, bệnh nhân có đi chợ Túy Loan, không nhớ ghé quầy nào. Và có uống café tại quán café Mint Túy Loan, Hòa Phong, Hòa Vang, Đà Nẵng.
 
Các tối ngày 25-7-2020 đến 27-7-2020, bệnh nhân phụ em bán trà sữa, ốc xiên nướng tại chợ Túy Loan (gần khu vui chơi), Hòa Phong, Hòa Vang, Đà Nẵng.
 
Khoảng 21 giờ ngày 26-7-2020, bệnh nhân sốt, tức ngực nên đến khám tại phòng cấp cứu - Trung tâm Y tế Hòa Vang. Bệnh nhân không khai tiền sử dịch tễ đi chăm sóc mẹ tại Bệnh viện Đà Nẵng nên sau khi khám, bác sĩ cho về nhà theo dõi.
 
Khoảng 23 giờ đến 23 giờ 15 phút ngày 26-7-2020, bệnh nhân ăn quán mỳ Bà Kim tại Phú Hòa 2, Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng.
 
Lúc 9 giờ ngày 27-7-2020, bệnh nhân ăn sáng tại quán bún chả cá Lệ thôn Phú Hòa 2, Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng, sau đó về nhà không tiếp xúc với ai.
 
Ngày 28-7-2020, bệnh nhân vẫn sốt nên đến khám tại phòng khám hô hấp Trung tâm Y tế Hòa Vang, lúc này bệnh nhân khai có đi chăm sóc mẹ ốm tại tầng 4 của Bệnh viện Đà Nẵng nên được chuyển khu cách ly Trung tâm Y tế Hòa Vang.
 
Ngay khi phát hiện các trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn, trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai điều tra, xác minh những người tiếp xúc gần với các bệnh nhân này và áp dụng các biện pháp cách ly theo quy định.
 
Các đơn vị tiếp tục tổ chức điều tra thêm yếu tố dịch tễ, xác định nguồn lây truyền và điều tra tất cả các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân, các trường hợp có tiếp xúc với các trường hợp tiếp xúc gần để áp dụng các biện pháp cách ly, giám sát, lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi chặt chẽ theo đúng quy định; xử lý hoá chất Chloramin B khử trùng phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại một số địa điểm, đơn vị.
 
Đồng thời, Đà Nẵng cũng thực hiện tuyên truyền cho người dân để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, cung cấp kịp thời thông tin trung thực, khách quan cho người dân để người dân biết và không hoang mang trong dư luận xã hội; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch khác theo đúng quy định.
 
Theo Tạ Nguyên (Báo Tin tức)