6 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân số 210 âm tính với SARS-CoV-2

  • 10:45 | Thứ Năm, 02/04/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Theo thông tin từ Sở Y tế Quảng Bình, sáng 2-4, Bệnh viện Trung ương Huế đã gửi kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với 6 mẫu bệnh phẩm do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Bình gửi. Cả 6 mẫu đều âm tính với SARS-CoV-2.
Các cơ sở y tế chủ động thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19
Các cơ sở y tế chủ động thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19.
Bệnh nhân Covid-19 số 210 là chị Trần Thị Th. (sinh năm 1994, quê ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh). Chị Th. là lao động tại Thái Lan, nhập cảnh vào Việt Nam  ngày 18-3 tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, sau đó lưu lại chờ của cửa khẩu. 10h ngày 19-3, chị Th. được bố trí vào khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Quảng Bình. Ngày 20-3, chị được đưa về cách ly tại khách sạn Trường Sinh ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh và được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả, chị Th. dương tính với SARS-CoV-2. 
 
Qua rà soát, các cơ quan chức năng phát hiện có 6 người tiếp xúc gần với bệnh nhân này nên đã tiến hành cho cách ly riêng tại Trường Quân sự tỉnh Quảng Bình. Cụ thể: Trần Đình Ph. (sinh năm 1994), Đặng Th. (sinh năm 1987), Trần Văn Đ. (sinh năm 1994), Nguyễn Bá H. (sinh năm 1970), Nguyễn Hồng H. (sinh năm 1988), Phan Văn D. (sinh năm 1993) cùng quê ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
 
Đến thời điểm này, Quảng Bình có 7.683 người đã và đang thực hiện các biện pháp cách ly y tế và chưa có trường hợp mắc Covid-19.
 
Nh.V