.

Đào tạo tuyên truyền viên chăm sóc sức khỏe sinh sản, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

.
09:28, Thứ Năm, 23/05/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Trong các ngày 20 và 21-5, tại Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Lệ Thuỷ, nhóm giảng viên Trường đại học Quảng Bình đã triển khai sáng kiến “Phát triển mạng lưới truyền thông tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục (SKSS/SKTD), góp phần giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong thanh, thiếu niên người dân tộc thiểu số miền núi tại huyện Lệ Thủy, Quảng Bình”.

 Các em học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Lệ Thuỷ tham gia lớp đào tạo tuyên truyền viên
Các em học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Lệ Thuỷ tham gia lớp đào tạo tuyên truyền viên.

Sáng kiến do dự án “Hỗ trợ chính phủ Việt Nam xây dựng, triển khai và giám sát thực hiện chính sách về phát triển thanh niên” tài trợ, được triển khai từ tháng 5-2019 đến hết tháng 11-2019 tại Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Lệ Thủy và các xã Kim Thủy, Ngân Thủy, Lâm Thủy.

Để triển khai sáng kiến, nhóm đã khảo sát kiến thức, nhu cầu về thông tin và dịch vụ chăm sóc SKSS/SKTD cho các em học sinh từ 10 đến 19 tuổi, lựa chọn và tổ chức đào tạo các em trở thành tuyên truyền viên chăm sóc SKSS, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Sau khi được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng tuyên truyền về chăm sóc SKSS/SKTD, các tuyên truyền viên sẽ tham gia hoạt động tuyên truyền tại Trường phổ thông dân tộc nội trú và 3 xã Kim Thủy, Ngân Thủy, Lâm Thủy, góp phần giảm tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong thanh niên và vị thành niên người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lệ Thủy.  

N.Mai

,