.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế người cao tuổi và Ngày Quốc tế trẻ em gái

.
14:24, Thứ Ba, 02/10/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Vừa qua, Chi cục Dân số-KHHGĐ đã tổ chức nhiều hoạt động như: diễu hành cổ động, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền… hưởng ứng Ngày Quốc tế người cao tuổi 1-10 và Ngày Quốc tế trẻ em gái 11-10.
Phối hợp với Trường trung cấp Y tế diễu hành, cổ động tuyên truyền trên các trục đường chính TP. Đồng Hới, Bố Trạch, Ba Đồn và Quảng Trạch
Chi cục phối hợp với Trường trung cấp y tế diễu hành, cổ động tuyên truyền trên các trục đường chính TP. Đồng Hới, Bố Trạch, Ba Đồn và Quảng Trạch
Các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; các ban, ngành, đoàn thể về tầm quan trọng của việc nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái hướng đến một xã hội bình đẳng, ngăn chặn lựa chọn giới tính khi sinh và phân biệt đối xử về giới. Mặt khác, các hoạt động nhằm góp phần thực hiện Chương trình hành động quốc gia về NCT giai đoạn 2012-2020, chủ động thích ứng với quá trình già hóa dân số ở tỉnh ta hiện nay.
 
Các thông điệp được tuyên truyền về Ngày Quốc tế trẻ em gái (11-10) năm nay gồm: thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; không cung cấp dịch vụ lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức; hãy để việc sinh con trai hay gái theo quy luật tự nhiên…
 
Các thông điệp tuyên truyền về Ngày Quốc tế người cao tuổi (1-10) gồm: chăm sóc sức khỏe người cao tuổi là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội; gia đình và xã hội hãy tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích…
 
Thanh Hoa
,