.

Chương trình 'Sống trách nhiệm, sống OK'

.
08:45, Chủ Nhật, 05/08/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 4-8, Tỉnh đoàn phối hợp với Tạp chí Thanh niên, Câu lạc bộ Liên kết trẻ Việt Nam và Tổ chức DKT International tại Việt Nam tổ chức chương trình “Sống trách nhiệm-sống Ok”.
Một tiểu phẩm hướng dẫn sử dung bao cao su của sinh viên Trường đại học Quảng Bình tại chương trình
Một tiểu phẩm hướng dẫn sử dụng bao cao su của sinh viên Trường đại học Quảng Bình tại chương trình

Chương trình “Sống trách nhiệm-sống OK” được tổ chức nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên về bảo vệ sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn, sống có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng xã hội và những người xung quanh; trang bị kiến thức, kỹ năng về sức khoẻ sinh sản, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS, khuyến khích sự tham gia của học sinh, sinh viên trong việc phòng chống nạo phá thai, nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên và tình dục an toàn, sử dụng bao cao su đúng cách.  

Thông qua chương trình, Ban tổ chức muốn lan tỏa thông điệp và kêu gọi cộng đồng xã hội cùng chung tay phòng chống nạo phá thai, phòng chống HIV/AIDS để tạo ra một môi trường, sân chơi lành mạnh cho học sinh, sinh viên. 

Các đại biểu thả bóng bay với thông điệp “Sống trách nhiện-sống OK”
Các đại biểu thả bóng bay với thông điệp “Sống trách nhiệm-sống OK”
Chương trình là chuỗi những hoạt động, sự kiện giao lưu văn hóa, văn nghệ với sự tham gia của 350 học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh cùng các ca sỹ, các nhóm nhạc nổi tiếng và chuyên gia hàng đầu về sức khỏe sinh sản vị thành niên về, phòng chống HIV/AIDS. 
 
Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình, các tình nguyện viên đã phát trên 10.000 bao cao su miễn phí trên bãi biển; xếp hình với dòng chữ “Ok”; đạp xe diễu hành tuyên truyền khẩu hiệu “Sống trách nhiệm, sống OK”... 
 
X.V
 
 
 
,