.
Hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11-7:

Xã Đại Trạch: Đổi mới công tác tuyên truyền dân số

.
08:25, Thứ Tư, 11/07/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Theo bà Nguyễn Thị Nguyệt, Giám đốc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) huyện Bố Trạch, xã Đại Trạch là địa phương dẫn đầu phong trào dân số của huyện với tỷ suất sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên luôn ở mức thấp, các CLB liên quan đến DS-KHHGĐ hoạt động hiệu quả, tỷ lệ người dân sử dụng các biện pháp KHHGĐ cao... Kết quả trên là nhờ đội ngũ dân số xã luôn tích cực, mạnh dạn đổi mới công tác tuyên truyền đến người dân.
 
Xã Đại Trạch có 8 thôn với 2.305 hộ/9.637 nhân khẩu, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Trước đây, do cuộc sống mưu sinh vất vả nên nhận thức về tầm quan trọng của công tác DS-KHHGĐ của người dân còn hạn chế, đặc biệt quan niệm sinh con trai nối dõi tông đường đã ăn sâu vào tiềm thức của bà con nên không hiếm gia đình có 8-9 con. Những năm gần đây, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, nên công tác DS-KHHGĐ của xã đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn xã có 74 trẻ mới sinh, trong đó số người sinh con thứ 3 trở lên là 8 trường hợp, chiếm 10,8%, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2017. Số người áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt trên 70%, một số chỉ tiêu dịch vụ KHHGĐ đến thời điểm hiện tại đã đạt 100%, như: đình sản, bao cao su, thuốc tránh thai...
 
Để nâng cao nhận thức của người dân, duy trì mức sinh thấp bền vững, giảm tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên, thực hiện tốt chỉ tiêu các biện pháp tránh thai, từng bước kiểm soát việc mất cân bằng giới tính, từ đầu năm đến nay, Ban DS-KHHGĐ xã đã mở 3 hội nghị cho trên 300 lượt người về các chuyên đề mất cân bằng giới tính, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân, truyền thông KHHGĐ… 
  Cán bộ dân số xã Đại Trạch tuyên truyền các biện pháp kế hoạch hóa gia đình cho chị em.
Cán bộ dân số xã Đại Trạch tuyên truyền các biện pháp kế hoạch hóa gia đình cho chị em.
Ngoài ra, cộng tác viên dân số phụ trách địa bàn vừa thường xuyên phối hợp với các chi hội cựu chiến binh, nông dân, phụ nữ, Đoàn Thanh niên tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt, vừa tích cực đi đến từng nhà có nguy cơ sinh con thứ 3 để tuyên truyền, vận động. Đặc biệt, các câu lạc bộ (CLB), như: CLB gia đình hạnh phúc, CLB không sinh con thứ 3, CLB 5 không, 3 sạch tại các thôn hàng tháng sinh hoạt đều đặn. Tại các buổi sinh hoạt định kỳ, chị em được nói chuyện, trao đổi kiến thức về sinh đẻ có kế hoạch, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, xây dựng mô hình gia đình hạnh phúc, làm kinh tế giỏi...
 
Nhờ làm tốt công tác dân số, 14 năm liền, thôn Đại Nam 1 không có người sinh con thứ 3. Cách làm của thôn Đại Nam 1 là tuyên truyền sâu rộng đến từng gia đình, từng đối tượng, không chỉ với phụ nữ mà còn với những người đàn ông, người lớn tuổi trong gia đình. Thông qua các buổi tuyên truyền vận động, người dân đã tiếp thu được những kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ, từ đó nâng cao dần nhận thức… Chị Nguyễn Thị Thanh Hoài, cán bộ dân số xã Đại Trạch cho biết, không chỉ tuyên truyền cho đối tượng nam, nữ trong độ tuổi sinh đẻ, cán bộ dân số còn mở rộng tới các đối tượng là người lớn tuổi trong gia đình. Nhiều cụ ông, cụ bà vì mong muốn có con nối dõi nên thường gây áp lực cho các con phải sinh thêm con trai để nối dõi tông đường. Nhận thức được vấn đề này, cán bộ dân số đã lồng ghép tuyên truyền thêm tại các CLB người cao tuổi của thôn, CLB liên thế hệ tự giúp nhau để nâng cao nhận thức cho các cụ. Qua đó, chính các cụ lại trở thành những tuyên truyền viên tích cực động viên con cháu thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ.
 
Theo chị Nguyễn Thị Thanh Hoài, mặc dù công tác DS-KHHGĐ của xã Đại Trạch đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn như: chưa kiểm soát được mức sinh con thứ 3, nhiều người vẫn chưa nhận thức được đầy đủ vai trò quan trọng của việc thực hiện chính sách DS-KHHGĐ và vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ, nhiều cặp vợ chồng khá giả muốn sinh thêm con thứ 3 cho vui nhà vui cửa, tình trạng chênh lệch giới tính địa phương cũng chưa kiểm soát được…
 
Thời gian tới, xã Đại Trạch sẽ tiếp tục duy trì các kết quả đã đạt được, đồng thời, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động truyền thông dân số, chăm sóc SKSS/KHHGĐ nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
 
Thanh Hoa
,