.

11 người chết do say nắng tại Nhật Bản chỉ trong một ngày

.
07:46, Thứ Hai, 23/07/2018 (GMT+7)
Ít nhất 11 người đã thiệt mạng trong ngày 21-7 nghi là do say nắng tại Nhật Bản khi đợt nắng nóng kéo dài gần 10 ngày qua chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Nắng nóng tại Kyoto với nhiệt độ lên tới trên 39 độ C trong ngày 19-7. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)
Nắng nóng tại Kyoto với nhiệt độ lên tới trên 39 độ C trong ngày 19-7. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)
Vào lúc 7 giờ 30 phút sáng 22-7 (theo giờ địa phương), nhiệt độ tại thủ đô Tokyo là 32 độ C và theo dự báo của Cơ quan khí tượng Nhật Bản, hầu hết các khu vực trên cả nước Nhật Bản sẽ tiếp tục trải qua đợt nắng nóng với nhiệt độ tăng cao.
 
Toàn bộ 11 ca tử vong nói trên đều là những người lớn tuổi, trong đó có hai cặp vợ chồng trên 70 tuổi. Thi thể của họ được phát hiện tại nhà riêng ở thủ đô Tokyo và thành phố biển Osaka.
 
Như vậy, tính từ ngày 13-7, thời điểm đợt nóng bắt đầu hoành hành tại Nhật Bản, đã có ít nhất 30 người thiệt mạng vì nắng nóng, trong khi hàng nghìn người phải nhập viện điều trị.
 
Trong tuần qua, nhiệt độ tại miền Trung Nhật Bản đã lên tới 40 độ C - kỷ lục trong 5 năm qua. Hiện nhiệt độ tại Kyoto, miền Trung Nhật Bản được ghi nhận gần 38 độ C.
 
Trong ngày 21-7, khoa cấp cứu tại bệnh viện ở các tỉnh Shizuoka và Ibaraki đã tiếp nhận nhiều ca là học sinh cấp 2 và cấp 3 nhập viện khi đang chơi thể thao. Hiện các trường học tại Nhật Bản đã nhận được thông báo yêu cầu có biện pháp phòng ngừa nắng nóng sau vụ một bé trai 6 tuổi tử vong sau khi tham dự một lớp học ngoài trời ở tỉnh Aichi ngày 17-7.
 
Nắng nóng bắt đầu hoành tại nhiều địa phương của Nhật Bản ngay sau đợt ngập lụt trên diện rộng gây thiệt hại nặng nề về người và vật chất tại 15 tỉnh miền Tây. Hiện giới chức nước này đang tích cực khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh Okayama, Hiroshima và Ehime vốn chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa bão vừa qua. Số người thiệt mạng do đợt mưa lũ này đã lên tới 225 người và 13 người vẫn còn mất tích.
 
Theo Chính phủ Nhật Bản, thiệt hại do mưa lũ gây ra đối với ngành nông nghiệp ước tính ít nhất là 48 tỷ yen (429 triệu USD)./.
Theo TTXVN/VIETNAM+
,
  • Việt Nam là một trong 19 nước có tình trạng thiếu iốt nghiêm trọng

    Viện Dinh dưỡng quốc gia (Bộ Y tế) cho biết theo báo cáo của Mạng lưới iốt toàn cầu, Việt Nam đang nằm trong số 19 nước trên thế giới có tình trạng thiếu iốt nghiêm trọng nhất.
     
    22/07/2018
    .
  • Một phụ nữ bị mù mắt sau khi tiêm chất làm đầy nâng mũi

    Chiều 20-7, tiến sỹ, bác sỹ Phạm Trịnh Quốc Khanh, Trưởng khoa Bỏng-Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận một trường hợp mù mắt do biến chứng từ tiêm chất làm đầy (filler) nâng mũi. 

    21/07/2018
    .
  • Gừng - Gia vị quen thuộc, nhiều tác dụng không ngờ

    Gừng là một trong những hương vị ẩm thực phổ biến nhất trên thế giới. Mùi thơm mạnh mẽ, vị cay nồng nàn của gừng là một yếu tố thiết yếu trong các món ăn Ấn Độ, Thái Lan.

    20/07/2018
    .
  • Tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm 0,03% so với cùng kỳ 2017

    (QBĐT) - Theo báo cáo của Chi cục Dân số - KHHGĐ, tính đến 31-6-2018, tổng số trẻ em sinh ra trên địa bàn toàn tỉnh là 5.556 cháu, so với cùng kỳ năm 2017 tăng 253 cháu.

    20/07/2018
    .
  • Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho cộng tác viên dân số

    (QBĐT) - Ngày 19-7, Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác dân số - KHHGĐ năm 2018.

    19/07/2018
    .
  • Lệ Thủy: Kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở

    (QBĐT) - Thời gian qua, thực hiện chủ trương kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở, ngành y tế huyện Lệ Thủy đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc xây dựng mạng lưới y tế từ huyện đến xã, thị trấn trên địa bàn.

    19/07/2018
    .
  • Nỗ lực xứng đáng với niềm tin của nhân dân

    (QBĐT) - Xác định đội ngũ điều dưỡng có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị cho người bệnh, những năm qua, Hội Điều dưỡng tỉnh luôn chú trọng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nổi bật là phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử.

    18/07/2018
    .
  • Phẫu thuật cắt bỏ khối u buồng trứng hơn 4kg

    (QBĐT) - Ngày 17-7, tin từ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới cho biết, các bác sỹ của bệnh viện vừa phẫu thuật cắt bỏ thành công khối u nang buồng trứng cho chị N.T.M., 34 tuổi, trú ở xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch.

    17/07/2018
    .