.

Ngân hàng sữa mẹ thí điểm đầu tiên đem lại hiệu quả tích cực

Thứ Sáu, 14/04/2017, 09:44 [GMT+7]

Ngày 13-4, tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng và Vụ Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em thuộc Bộ Y tế phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả ban đầu và thiết lập ngân hàng sữa mẹ đầu tiên tại Việt Nam.

 Nhân viên y tế hướng dẫn các bà mẹ đến hiến tặng sữa cách sử dụng máy hút sữa. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Nhân viên y tế hướng dẫn các bà mẹ đến hiến tặng sữa cách sử dụng máy hút sữa. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Theo Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng, sau 2 tháng triển khai tại bệnh viện, ngân hàng sữa mẹ đầu tiên tại Việt Nam đã có 46 bà mẹ hiến tặng sữa, thu về hơn 140 lít sữa; trong đó có 60 lít sữa được sử dụng để chăm sóc và điều trị cho 136 trẻ có nguy cơ suy sinh dưỡng hoặc nhiễm trùng.

Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em Nguyễn Đức Vinh đánh giá sau 2 tháng triển khai, ngân hàng sữa mẹ thí điểm đầu tiên của Việt Nam bước đầu đã đem lại hiệu quả tích cực, giúp cứu sống nhiều trẻ em có nguy cơ tử vong cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Đây là cơ sở để Bộ Y tế xem xét mở rộng triển khai ngân hàng sữa mẹ ra các cơ sở y tế khác trên cả nước.

Thời gian tới, Bộ Y tế mong muốn các cơ quan chính phủ, các tổ chức quốc tế tiếp tục đồng hành, hỗ trợ kinh phí, đào tạo nguồn nhân lực; trang bị các thiết bị y tế chuyên dụng cho Việt Nam nhân rộng mô hình ngân hàng sữa mẹ nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Bà Mona Byrkit, Giám đốc vùng Mekong của tổ chức PATH (là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế với nhiều sáng kiến trong lĩnh vực y tế toàn cầu) cho biết, thành công bước từ mô hình thí điểm ngân hàng sữa mẹ đầu tiên ở Việt Nam tại Đà Nẵng đem lại, thời gian tới, tổ chức PATH sẽ tiếp tục hỗ trợ kinh phí, đào tạo nguồn nhân lực; cung cấp trang thiết bị chuyên dụng để ngân hàng sữa đầu tiên tại Việt Nam đáp ứng nhu cầu cung cấp sữa mẹ an toàn, dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh.

Theo bác sỹ Trần Thị Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng, hàng năm bệnh viện có từ 13.000-15.000 ca sinh; trong đó có khoảng 30% trẻ sơ sinh có nguy cơ bị suy dinh dưỡng hoặc nhiễm trùng. Vì vậy, ngân hàng sữa mẹ đầu tiên tại Việt Nam dự kiến sẽ cung cấp sữa mẹ để hỗ trợ chăm sóc điều trị cho 3.000-4.000 trẻ nhỏ mỗi năm.

Để có được sữa mẹ an toàn, đội ngũ y bác sỹ và người hiến tặng sữa phải tuân thủ đúng quy trình từ tổ chức vận động, sàng lọc sức khỏe, vắt và trữ sữa, thanh trùng, xét nghiệm, lưu trữ và phân phối.

Thời gian tới, bệnh viện sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các bà mẹ tham gia hiến sữa để cung cấp nguồn sữa an toàn nhằm chăm sóc điều trị cho trẻ sơ sinh tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Ngân hàng sữa mẹ đầu tiên ở Việt Nam tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng được Quỹ từ thiện Margaret A. Cargill (do bà Margaret A. Cargill - con gái người sáng lập Tập đoàn Cargill sáng lập) và Quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates (là tổ chức từ thiện lớn nhất thế giới, được góp vốn bởi Bill Gates, người sáng lập ra Tập đoàn Microsoft và vợ là bà Melinda Gates) tài trợ.

Với sự hỗ trợ kỹ thuật của một số tổ chức phi chính phủ, các nhân viên y tế được tập huấn, cung cấp trang thiết bị chuyên dụng, truyền thông về ngân hàng sữa mẹ tới các bà mẹ hiến tặng; đồng thời xây dựng hướng dẫn và quy trình hoạt động chuẩn nhằm đảm bảo tính hiệu quả và an toàn của ngân hàng sữa mẹ./.

Theo Đinh Văn Nhiều (TTXVN/Vietnam+)