Quốc tế
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Tranh luận về việc trả phí cho hoạt động cứu hộ ở núi Phú Sĩ

  • 05:46 | Thứ Sáu, 16/05/2025
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, sau một số vụ việc người leo núi bị mắc kẹt trên núi Phú Sĩ do leo núi một cách thiếu trách nhiệm, một cuộc tranh luận đã nổ ra tại các thành phố gần biểu tượng của Nhật Bản này về việc liệu có nên buộc những người leo núi trái mùa phải tự chi trả chi phí cứu hộ hay không.
 
Hiện nay, chi phí cứu hộ từ các ngọn núi trên khắp Nhật Bản hầu hết được chi trả từ ngân sách thuế và người được cứu không phải trả tiền. Tại cuộc họp báo tuần trước, ông Hidetada Sudo - Thị trưởng Fujinomiya, thuộc tỉnh Shizuoka, cho rằng những người tự ý leo núi không nghe theo các cảnh báo và bị mắc kẹt trên núi nên tự chịu chi phí cứu hộ, vốn là rất lớn.
 
Thị trưởng Sudo nhấn mạnh những người leo núi thiếu kinh nghiệm như vậy không hiểu được mức độ nguy hiểm mà các đội cứu hộ phải đối mặt khi giải cứu họ trong mọi hoàn cảnh, nhất là trên ngọn núi cao 3.776 m, nơi điều kiện thời tiết trái mùa có thể cực kỳ khắc nghiệt. 
Núi Phú Sĩ ở Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Núi Phú Sĩ ở Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Vấn đề này nhận được nhiều sự chú ý hơn sau một sự cố xảy ra vào tháng trước, khi một sinh viên người Trung Quốc đang du học tại Nhật Bản, được cứu hộ hai lần chỉ trong vài ngày, sau khi người này quay trở lại núi Phú Sĩ để tìm lại điện thoại bị đánh rơi trong lần giải cứu đầu tiên bằng trực thăng.
 
Về phần mình, ông Shigeru Horiuchi, Thị trưởng Fujiyoshida, thành phố phía bên kia núi Phú Sĩ thuộc tỉnh Yamanashi, cho biết chi phí điều trực thăng cứu hộ có thể lên tới từ 600.000-800.000 yen (4.100-5.500 USD). Ông Horiuchi bày tỏ không hài lòng với việc ngày càng có nhiều người gọi cứu hộ một cách tùy tiện. Ông cũng cho rằng nên áp dụng thu phí cứu hộ để cảnh báo người leo núi không được chủ quan.
 
Mùa leo núi Phú Sĩ chính thức kéo dài từ tháng 7 đến đầu tháng 9. Trong mùa trái vụ, nhiệt độ có thể xuống dưới mức đóng băng và thời tiết thay đổi đột ngột - những yếu tố mà nhiều người leo núi thiếu kinh nghiệm thường đánh giá thấp và chuẩn bị không đầy đủ.
 
Thống đốc tỉnh Shizuoka, ông Yasutomo Suzuki cho biết dù vấn đề này liên quan đến núi Phú Sĩ, nhưng những trường hợp tương tự cũng xảy ra trên khắp cả nước. Ông đã kêu gọi chính phủ trung ương xem xét vấn đề này vì pháp luật đã đảm bảo việc cứu hộ miễn phí trong trường hợp thiên tai.
Theo TTXVN/Báo Tin tức

tin liên quan

Mỹ thu được bao nhiêu từ các mức thuế quan do Tổng thống Trump áp đặt?

Trong tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng các mức thuế ông áp dụng đang mang về 2 tỷ USD mỗi ngày. Tuy nhiên, con số thực tế vào thời điểm đó chỉ là 192 triệu USD mỗi ngày.

Hy vọng mới cho hoà bình ở Ukraine

Tia hy vọng mới cho hòa bình Ukraine được thắp lên từ cuộc gặp bất ngờ giữa Tổng thống Mỹ Trump và người đồng cấp Ukraine Zelensky. Tuần tới sẽ quyết định liệu hòa bình có thành hiện thực hay không.

Tổng thống Donald Trump muốn tàu Mỹ đi qua Panama và Suez miễn phí

Ngày 26/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi cho phép các tàu quân sự và thương mại của Mỹ đi qua kênh đào Panama và Suez miễn phí, đồng thời yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ giải quyết vấn đề này "ngay lập tức".