Quốc tế
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Phụ nữ toàn cầu xuống đường đòi bình đẳng và chống bạo lực

  • 07:33 | Chủ Nhật, 09/03/2025
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Hàng nghìn phụ nữ trên khắp thế giới đã đổ xuống đường phố trong Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, đồng loạt lên tiếng đòi chấm dứt bất bình đẳng giới và bạo lực đối với phụ nữ. Từ châu Âu đến châu Phi, Nam Mỹ và nhiều nơi khác, tiếng nói đấu tranh của phụ nữ đã vang lên mạnh mẽ.
 
Tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, hàng trăm phụ nữ từ các tổ chức khác nhau đã tập trung tại quận Kadikoy thuộc khu vực châu Á của thành phố. Trong không khí tuần hành, họ cùng nhau hát, nhảy múa và lắng nghe các bài phát biểu. Người tham gia tuần hành phản đối mạnh mẽ chính sách "Năm của Gia đình 2025" do Tổng thống Thổ Nhĩ Tỳ Tayip Erdogan ban hành, cho rằng điều này đang giam hãm vai trò của phụ nữ trong khuôn khổ hôn nhân. Đáng chú ý, năm 2021, Thổ Nhĩ Kỳ đã rút khỏi Công ước Istanbul - hiệp ước châu Âu bảo vệ phụ nữ khỏi bạo lực gia đình. Theo thống kê của tổ chức We Will Stop Femicides Platform, năm 2024 đã có 394 phụ nữ bị sát hại bởi nam giới tại quốc gia này.
 
Tại Ba Lan, các nhà hoạt động đã mở một trung tâm đối diện tòa nhà quốc hội ở Vacsava, nơi phụ nữ có thể thực hiện phá thai bằng thuốc. Động thái này được xem như một thách thức mang tính biểu tượng đối với chính quyền tại quốc gia theo đạo Công giáo La Mã này, với luật phá thai thuộc loại hạn chế nhất châu Âu.
Mọi người diễu hành ở các thành phố trên khắp thế giới để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Ảnh: euronews.com
Mọi người diễu hành ở các thành phố trên khắp thế giới để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Ảnh: euronews.com
Từ Athens đến Madrid, Paris, Munich, Zurich và Belgrade, phụ nữ đã xuống đường đòi chấm dứt tình trạng bị đối xử như công dân hạng hai trong xã hội, chính trị, gia đình và công việc. Tại Madrid, người biểu tình giương cao hình ảnh Gisele Pélicot - người phụ nữ bị chồng cũ đầu độc trong suốt một thập kỷ để bị cưỡng hiếp mỗi khi bất tỉnh, trở thành biểu tượng cho cuộc chiến chống bạo lực tình dục ở châu Âu.
 
Tại Berlin, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier kêu gọi nỗ lực mạnh mẽ hơn để đạt được bình đẳng giới, đồng thời cảnh báo về xu hướng đảo ngược những tiến bộ đã đạt được.
 
Tại Lagos, Nigeria, hàng nghìn phụ nữ mặc trang phục màu tím - màu truyền thống của phong trào giải phóng phụ nữ-đã tập trung tại sân vận động Mobolaji Johnson để ăn mừng và tôn vinh nữ quyền.
 
Tại Nam Mỹ, các cuộc biểu tình tập trung vào vấn nạn giết hại phụ nữ. Hàng trăm phụ nữ tuần hành trên đường phố ở Quito, Ecuador, giương cao khẩu hiệu chống lại bạo lực và "hệ thống gia trưởng". Trong khi đó, hàng nghìn người biểu tình tại Bolivia, kêu gọi công lý cho các nạn nhân bị sát hại, trong bối cảnh chưa đến một nửa số vụ án được đưa ra xét xử.
Theo TTXVN/Báo Tin tức

tin liên quan

Triều Tiên phóng tên lửa hành trình chiến lược mới, cảnh báo cứng rắn

Ngày 28/2, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã trực tiếp giám sát một vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược mới hôm 26/2.

Nguy cơ sụp đổ của hệ thống y tế châu Phi

Theo tờ Guardian ngày 27/2, hệ thống y tế tại châu Phi đang đứng trước nguy cơ sụp đổ trong vài năm tới do sự gia tăng nhanh chóng của các bệnh không lây nhiễm, trong bối cảnh nguồn viện trợ nước ngoài chủ yếu tập trung vào các bệnh truyền nhiễm.

Nhật Bản: Hơn 80 ngôi nhà bị thiêu rụi, khoảng 2.000 người phải sơ tán do cháy rừng

Hơn 80 ngôi nhà đã bị thiêu rụi và khoảng 2.000 người đã được lệnh sơ tán sau khi một vụ cháy rừng bùng phát ở thành phố Ofunato, miền Đông Bắc Nhật Bản.