Quốc tế
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

LHQ kêu gọi giảm leo thang khẩn cấp tại Trung Đông

  • 07:21 | Thứ Ba, 06/08/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Ngày 5/8, Cao ủy Liên hợp quốc (LHQ) về nhân quyền Volker Turk đã kêu gọi giảm leo thang khẩn cấp ở khu vực Trung Đông do lo ngại rằng cuộc xung đột tại Dải Gaza có thể lan rộng.
 
Trong một tuyên bố, ông Volker Turk nhấn mạnh vô cùng quan ngại về nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi tất cả các bên cùng các quốc gia có ảnh hưởng hành động khẩn cấp để giảm leo thang tình hình vốn đã trở nên rất bấp bênh này. 
 
Cao ủy LHQ về nhân quyền cho biết thêm rằng trong 10 tháng kể từ khi nổ ra xung đột giữa Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel, dân thường (chủ yếu là phụ nữ và trẻ em) đã phải chịu đựng nhiều khổ đau tột cùng do bom đạn. Chính vì vậy, ông nhấn mạnh cần làm mọi điều để ngăn chặn căng thẳng lan tới bờ vực thẳm sẽ gây hậu quả thảm khốc hơn nữa. 
Hiện trường cuộc không kích của Israel nhằm vào trường học ở thành phố Gaza ngày 3/8/2024. Ảnh: THX/TTXVN
Hiện trường cuộc không kích của Israel nhằm vào trường học ở thành phố Gaza ngày 3/8/2024. Ảnh: THX/TTXVN
Cùng ngày, giới chức y tế tại Dải Gaza xác nhận, ít nhất 8 người Palestine đã thiệt mạng trong một cuộc không kích mới của Israel nhằm vào một phương tiện đang chở hàng viện trợ tại khu vực al-Matahen, phía Nam thành phố Deir al-Balah ở trung tâm Gaza. 
 
Theo số liệu của cơ quan y tế tại Gaza, kể từ khi xung đột giữa Hamas và Israel bùng phát vào tháng 10/2023 đến nay, bên phía Palestine có hơn 39.620 người thiệt mạng và gần 91.470 người bị thương. Trong khi đó, theo thống kê của Israel, ít nhất 1.200 người ở nước này đã thiệt mạng trong cuộc xung đột này. 
 
* Trong một diễn biến khác cùng ngày, phát biểu họp báo hàng tuần, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani nhấn mạnh vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran vi phạm nghiêm trọng luật phát quốc tế, do đó, Iran sẽ có hành động răn đe với bên đứng sau vụ việc này dựa trên quyền vốn có của Tehran và các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế.
 
Người phát ngôn Kanaani nói thêm rằng Tehran sẽ theo đuổi vấn đề này thông qua Liên hợp quốc và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) tại cuộc họp khẩn cấp của các bộ trưởng ngoại giao vào ngày 7/8 tới.
 
Iran trước đó cáo buộc Israel tiến hành vụ ám sát trên. Israel liên tục bác bỏ điều này, song thừa nhận đã thực hiện một cuộc tấn công vào thủ đô Beirut (Liban) khiến chỉ huy quân sự cấp cao nhất của Hezbollah, ông Fuad Shukr thiệt mạng. Cuộc tấn công đó diễn ra trong bối cảnh các cuộc giao tranh xuyên biên giới giữa quân đội Israel với Hezbollah tại Liban đang diễn ra thường xuyên.   
 
Cũng trong ngày 5/8, hãng tin Interfax của Nga đưa tin Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu đã đến Iran trong chuyến thăm làm việc theo kế hoạch nhằm thảo luận các vấn đề an ninh toàn cầu và khu vực.
 
Dẫn thông báo của Hội đồng An ninh Nga ngày 5/8 cho biết, ông Shoigu sẽ hội đàm với người đồng cấp Iran, Ali Akbar Ahmadian, và Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran Mohammad Bagheri. Ông Shoigu cũng sẽ được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tiếp đón.
Theo TTXVN/Báo Tin tức

tin liên quan

Quốc tế kêu gọi kiềm chế sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas

Cộng đồng quốc tế kêu gọi các bên kiềm chế để ngăn chặn Trung Đông rơi vào một cuộc xung đột quy mô lớn theo sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ngày 31/7.

Phương thức giao hàng mới ở cường quốc châu Á

Ngày 30/7, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc (MOLIT) cho biết nước này sẽ triển khai dịch vụ giao hàng bằng máy bay không người lái (K-drone) đầu tiên trên toàn quốc nhằm nâng cao sự tiện lợi hàng ngày cho người dân sống trên các hòn đảo và khu vực xa xôi khó tiếp cận trên khắp cả nước.

Tỷ lệ ủng hộ Phó Tổng thống Harris đạt mức cao kỷ lục

Theo một cuộc khảo sát mới, bà Kamala Harris hiện có tỷ lệ ủng hộ cao hơn cả Tổng thống Joe Biden hay cựu Tổng thống Donald Trump ở bất kỳ thời điểm nào trong chu kỳ bầu cử năm 2024.