Quốc tế
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Chập điện là nguyên nhân chính gây vụ hỏa hoạn tại nhà thờ Ai Cập

  • 11:55 | Thứ Hai, 15/08/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy “sự cố chập điện” là nguyên nhân chính dẫn tới vụ hỏa hoạn tại nhà thờ Abu Sifine ở quận Imbaba khiến ít nhất 41 người thiệt mạng và 16 người bị thương.
Cảnh sát được triển khai tới hiện trường vụ hỏa hoạn tại nhà thờ Abu Sifine ở Giza, Ai Cập. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh sát được triển khai tới hiện trường vụ hỏa hoạn tại nhà thờ Abu Sifine ở Giza, Ai Cập. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhà chức trách Ai Cập cho biết kết quả điều tra sơ bộ cho thấy “sự cố chập điện” là nguyên nhân chính dẫn tới vụ hỏa hoạn tại nhà thờ Abu Sifine ở quận Imbaba, thành phố Giza vào sáng 14/8, khiến ít nhất 41 người thiệt mạng và 16 người bị thương.
 
Sau sự việc nghiêm trọng trên, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã gửi lời chia buồn tới Ai Cập.
 
Trên mạng xã hội Twitter, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Ai Cập đã bày tỏ lời chia buồn chân thành tới chính quyền nước này, Giáo hội Cơ đốc giáo Ai Cập và gia đình, bạn bè của những người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn.
 
Văn phòng Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Ai Cập cũng đăng tải một thông điệp trên Twitter bày tỏ sự thương tiếc: “Nhiều trẻ em đã bị thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại nhà thờ Abu Sifine, ở thành phố Giza. UNICEF vô cùng đau buồn trước tin tức khủng khiếp này. Mọi suy nghĩ của chúng tôi đều hướng đến gia đình các nạn nhân”.
 
Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại Ai Cập cũng đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.
 
Đại sứ quán Mỹ tại Cairo gửi lời chia buồn tới Giáo hoàng Towadros II, người đứng đầu Giáo hội Cơ đốc giáo Ai Cập. Đại sứ quán Nga, Pháp, Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ, Bỉ tại Ai Cập cũng gửi lời chia buồn tới Chính phủ Ai Cập và gia đình, người thân của các nạn nhân, đồng thời bày tỏ hy vọng những người bị thương mau chóng bình phục.
 
Nhiều quốc gia Arab bao gồm Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Iraq, Jordan và Kuwait cũng đã gửi lời chia buồn tới Ai Cập trước những mất mát sau vụ tai nạn đau lòng này.
 
Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Pakistan bày tỏ sự cảm thông sâu sắc nhất của nước này đối với gia đình của những người đã thiệt mạng, mong muốn những người bị thương hồi phục nhanh chóng.
 
Trước đó, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi, một số cơ quan nhà nước và Tổ chức Hồi giáo dòng Sunni Al-Azhar, đã gửi lời chia buồn tới Giáo hoàng Tawadros II.
 
Thủ tướng Mostafa Madbouly cũng đã đến thăm những người bị thương tại các bệnh viện, đồng thời có bài phát biểu trên truyền hình, trong đó cho biết chính quyền sẽ hỗ trợ lên tới 100.000 bảng Ai Cập (gần 5.300 USD) cho mỗi gia đình có người thiệt mạng và 20.000 bảng Ai Cập (hơn 1.050 USD) đối với những người bị thương.
 
Theo ông Madbouly, nhiều hình thức hỗ trợ khác cũng sẽ được cung cấp tới gia đình các nạn nhân trong thời gian tới.
 
Ngoài ra, các tổ chức xã hội sẽ hỗ trợ thêm 50.000 bảng Ai Cập (hơn 2.600 USD) cho gia đình các nạn nhân./.
 
Theo Nguyễn Tùng (TTXVN/Vietnam+)

tin liên quan

Mỹ: Cảnh sát thủ đô Washington thông báo về vụ nổ súng gần Đồi Capitol

Cảnh sát thủ đô Washington ngày 14/8 cho biết một người đàn ông đã lái xe đâm vào hàng rào chắn gần Đồi Capital và sau đó bắn chỉ thiên và đốt xe. Cuối cùng, người này đã tự bắn chính mình.
 

Thủ tướng Đức sắp thăm Canada, thảo luận về Ukraine và an ninh châu Âu

Thủ tướng Justin Trudeau xác nhận rằng Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ thăm Montreal, Quebec, Toronto, Ontario và Stephenville, Newfoundland và Labrador, từ ngày 21-23/8.
 

Nga và Kazakhstan thảo luận về hợp tác quân sự và công nghệ

Nga và Kazakhstan đã hội đàm tại thủ đô Nur-Sultan của Kazakhstan, trong đó thảo luận chi tiết về hiện trạng và triển vọng phát triển hợp tác quân sự và kỹ thuật quân sự song phương.