Quốc tế
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Mỹ nêu chính sách cùng tồn tại và hợp tác trong quan hệ với Trung Quốc

  • 14:48 | Thứ Sáu, 27/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Ngoại trưởng Mỹ Blinken nêu rõ Washington không tìm cách ngăn cản Trung Quốc trở thành một cường quốc thế giới cũng như không cản trở nước này phát triển kinh tế hoặc thúc đẩy lợi ích của người dân.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 26/5, trong bài phát biểu về chính sách đối với Trung Quốc tại Đại học George Washington, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã phác thảo cách tiếp cận của Washington là "đầu tư, liên kết, cạnh tranh," đồng thời đề cập quan điểm "cùng tồn tại và hợp tác" trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc.
 
Ngoại trưởng Mỹ Blinken thừa nhận quan hệ Mỹ-Trung Quốc là "một trong những mối quan hệ phức tạp và gây tác động nhất trên thế giới hiện nay."
 
Ông Blinken cho biết Mỹ "không tìm kiếm xung đột hay một cuộc chiến tranh lạnh mới" với Trung Quốc mà ngược lại "muốn tránh cả hai."
 
Nhà ngoại giao Mỹ nêu rõ Washington không tìm cách ngăn cản Trung Quốc trở thành một cường quốc thế giới cũng như không cản trở nước này phát triển kinh tế hoặc thúc đẩy lợi ích của người dân.
 
Tuy nhiên, ông Blinken nhấn mạnh Mỹ sẽ không thỏa hiệp trong các nguyên tắc hợp tác với Trung Quốc, cho rằng việc bảo vệ trật tự toàn cầu, bao gồm luật pháp và các hiệp định quốc tế, sẽ "giúp tất cả các quốc gia, trong đó có Mỹ và Trung Quốc, có thể cùng tồn tại và hợp tác."
 
Cũng theo Ngoại trưởng Blinken, Mỹ và Trung Quốc cần hợp tác trong các vấn đề toàn cầu quan trọng bất chấp những khác biệt giữa hai bên.
 
Ngoại trưởng Blinken lưu ý Trung Quốc và Mỹ cần phải duy trì sự hợp tác cùng nhau và hợp tác với các nước khác trong vấn đề chương trình hạt nhân của Iran và Triều Tiên.
 
Ông cũng đề cập đến vấn đề biến đổi khí hậu, cho rằng Mỹ và Trung Quốc - hai nước phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính lớn nhất thế giới - đã hợp tác để đạt được tiến bộ tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) diễn ra ở Glasgow (Anh) hồi năm ngoái. Theo ông, một sự cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực năng lượng sạch sẽ mang lại lợi ích toàn cầu.
 
Phát biểu của Ngoại trưởng Blinken về chính sách đối với Trung Quốc được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc chuyến công du đầu tiên tới châu Á.
 
Tại chặng dừng chân ở Nhật Bản, ngày 23/5, Tổng thống Biden đã công bố Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì thịnh vượng (IPEF), một thỏa thuận đa phương được Washington khởi xướng nhằm tăng cường quan hệ thương mại với các nền kinh tế ở châu Á./.
 
Theo Phạm Ngọc Ánh-Phương Oanh (TTXVN/Vietnam+)

tin liên quan

Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi gia tăng nỗ lực nhằm ổn định nền kinh tế

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường kêu gọi gia tăng nỗ lực nhằm ổn định nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, khi chiến lược "Không COVID" đang tác động đến tăng trưởng.
 

Các nước lo ngại về vụ phóng mới nhất của Triều Tiên

Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ đồng loạt bày tỏ lo ngại ngay sau khi Triều Tiên tiến hành vụ phóng các vật thể bay chưa xác định rạng sáng 25/5. Ðây là vụ phóng thứ 17 của Triều Tiên kể từ đầu năm 2022 đến nay và được tiến hành chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc chuyến công du đầu tiên tới khu vực Ðông Bắc Á. 
 

Việt Nam trúng cử thành viên Hội đồng điều hành các trung tâm khu vực của ESCAP

Trong khuôn khổ Khóa họp lần thứ 78 của Ủy ban Kinh tế-Xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (ESCAP) diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, ngày 25/5, hai cơ quan của Việt Nam trúng cử vào Hội đồng điều hành các trung tâm khu vực của ESCAP.