Quốc tế
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Chính phủ Nga chuyển hướng ngoại giao sang khu vực châu Á

  • 14:16 | Thứ Hai, 16/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Phát biểu trên kênh Rossya-1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết các định hướng về châu Á, SNG sẽ được tăng cường và để Liên minh châu Âu (EU) thức tỉnh.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)
Theo Sputnik, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết các nhân viên ngoại giao đang được phân bổ lại, tăng cường theo hướng châu Á và Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).
 
Phát biểu trên kênh Rossya-1, bà Zakharova cho biết: "Việc phân bổ lại các nhân viên ngoại giao của chúng tôi đang được tiến hành. Đây không chỉ là công việc tạm thời của họ trong văn phòng trung tâm, mà là toàn bộ cơ cấu nhân sự đang được xem xét lại. Các định hướng về châu Á, SNG sẽ được tăng cường, và để Liên minh châu Âu (EU) thức tỉnh. Khi đó có lẽ sẽ là quá muộn và khó khăn. Nhưng bây giờ chúng tôi có những ưu tiên khác."
 
Người phát ngôn Zakharova cũng tuyên bố Moskva sẽ không bỏ qua những hành động thô bạo hoặc trái phép của phương Tây. Bà nói: "Gần đây, như bạn biết, các hành động đã được thực hiện - tuyên bố về một số quốc gia không thân thiện, áp dụng các biện pháp thích hợp... Không có lựa chọn khác ở đây, không thể không đáp trả bằng những biện pháp tương tự"./.
 
Theo Vietnam+

tin liên quan

Phần Lan chính thức quyết định gia nhập NATO

Trong một tuyên bố vào hôm 15/5, Chính phủ Phần Lan cho biết đã nước này đã chính thức quyết định trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
 

UAE có Tổng thống mới

Hãng thông tấn chính thức WAM của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 14/5 đưa tin Hội đồng tối cao nhà nước UAE đã bầu ông Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Thái tử Abu Dhabi, làm Tổng thống mới của nước này.
 

Trận chiến đảo Rắn mang tính quyết định để Ukraine phá thế bao vây ở Biển Đen

Theo giới quân sự Anh, quân đội Ukraine tăng cường lực lượng, hỏa lực cho trận chiến ở đảo Rắn (còn có tên gọi khác là đảo Zmiinyi), quyết giành lại quyền kiểm soát địa bàn này do lo ngại Nga có thể khống chế vùng tây bắc Biển Đen nếu làm chủ địa bàn chiến lược này.