Quốc tế
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Số ca tử vong vì COVID-19 tại Ấn Độ vượt 350.000 ca

  • 15:41 | Thứ Ba, 08/06/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Ngày 8-6, tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Ấn Độ đã vượt ngưỡng 350.000, lên tới 351.309 ca, sau khi ghi nhận thêm 2.123 trường hợp không qua khỏi trong 24 giờ qua.
Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại bệnh viện dã chiến ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 25-5-2021. Ảnh: THX/TTXVN
Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại bệnh viện dã chiến ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 25-5-2021. Ảnh: THX/TTXVN
Bộ Y tế Ấn Độ cho biết nước này cũng ghi nhận thêm 86.498 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 trong một ngày qua, nâng tổng số ca nhiễm lên 28.996.473 ca. Đây là số ca nhiễm mới thấp nhất tại Ấn Độ trong hơn 2 tháng qua.
 
Ngoài ra, hiện ở Ấn Độ còn 1.303.702 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, giảm 97.907 ca so với một ngày trước đó và duy trì xu hướng giảm dần trong 7 ngày trở lại đây.
 
Tính đến nay, có tổng cộng 27.341.462 bệnh nhân COVID-19 đã bình phục và xuất viện trên toàn Ấn Độ.
 
Cùng ngày, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo Trung Quốc đại lục ngày 7-6 ghi nhận 19 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, tất cả đều ở tỉnh Quảng Đông.    
 
Cũng theo báo cáo, có thêm 14 ca mắc mới nhập cảnh, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Trung Quốc đại lục tính đến cuối ngày 7-6 lên 91.300 ca. Trong đó, số ca tử vong không thay đổi, vẫn ở mức 4.636 ca. Tổng cộng 86.255 bệnh nhân đã bình phục và xuất viện; 409 bệnh nhân vẫn đang phải điều trị và 10 người trong số này có diễn biến bệnh nặng.
 
Cũng tính đến cuối ngày 7-6, Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) ghi nhận tổng cộng 11.865 ca mắc COVID-19, trong đó có 210 ca tử vong, 11.584 bệnh nhân đã xuất viện.
 
Theo Minh Tâm (TTXVN)