Quốc tế
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Indonesia ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao nhất từ trước tới nay

  • 21:42 | Thứ Ba, 12/01/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Trong ngày 12-1, Indonesia ghi nhận thêm 302 ca tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2, cao nhất từ trước đến nay, đồng thời có thêm 10.047 ca nhiễm mới.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Jakarta, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Jakarta, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)
Indonesia ngày 12-1 thông báo đã ghi nhận thêm 302 ca tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
 
Đây là số ca tử vong cao nhất từ trước đến nay được ghi nhận ở quốc gia Đông Nam Á này trong 1 ngày.
 
Cũng trong 24 giờ qua, Indonesia có thêm 10.047 ca nhiễm mới, mức cao thứ 2 trong 1 ngày từ trước đến nay.
 
Như vậy, tính đến nay, đã có tổng cộng 846.765 ca mắc COVID-19, trong đó 24.645 ca tử vong tại quốc gia Đông Nam Á này.
 
Cùng ngày, Philippines cho biết đã ghi nhận thêm 1.524 ca mắc COVID-19 và 139 ca tử vong, đưa tổng số người mắc và tử vong tại nước này lên lần lượt là 491.258 ca và 9.554 ca.
 
Giới chức Philippines cho biết lực lượng chức năng đang theo dõi xu hướng gia tăng các ca nhiễm mới ở nước này.
 
Kể từ khi dịch bệnh bùng phát hồi tháng 1-2020, Philippines đã tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho hơn 6,6 triệu người.
 
Cũng trong ngày 12-1, Israel đã ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức cao chưa từng thấy, với 74.639 ca.
 
Số ca nhiễm mới tại Israel lên mức cao nhất trong bối cảnh Israel đã áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc vào ngày 27-12-2020 và siết chặt biện pháp này vào ngày 8-1 vừa qua.
 
Tính đến nay, Israel ghi nhận tổng cộng 504.269 ca mắc COVID-19, trong đó có 3.704 ca không qua khỏi.
 
Israel đã bắt đầu tiêm chủng vắcxin ngừa COVID-19 cho người dân vào ngày 20-12-2020. Đến nay, đã có 1.854.055 triệu người được tiêm vắcxin, chiếm 20% dân số./.
 
Theo Ngọc Hà (TTXVN/Vietnam+)