Quốc tế
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Thủ tướng Anh lên án vụ giết hại người đàn ông da màu tại Mỹ

  • 08:36 | Thứ Năm, 04/06/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Ông Johnson nêu rõ: "Tôi nghĩ sự việc đã xảy ra tại Mỹ gây kinh sợ, không thể tha thứ được... Tôi hiểu rõ quyền phản đối của con người về việc đã xảy ra."
Cảnh sát được triển khai để ngăn người biểu tình quá khích trong cuộc tuần hành phản đối hành vi của cảnh sát dẫn đến cái chết của người da màu George Floyd, tại New York, Mỹ ngày 1-6-2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh sát được triển khai để ngăn người biểu tình quá khích trong cuộc tuần hành phản đối hành vi của cảnh sát dẫn đến cái chết của người da màu George Floyd, tại New York, Mỹ ngày 1-6-2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Theo AFP, ngày 3-6, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã lên án vụ cảnh sát Mỹ giết hại người đàn ông da màu George Floyd song từ chối bình luận việc liệu ông có đề cập vấn đề này với đồng minh chủ chốt Donald Trump hay không.
 
Phát biểu với các nghị sỹ tại Quốc hội, ông Johnson nêu rõ: "Tôi nghĩ sự việc đã xảy ra tại Mỹ gây kinh sợ, không thể tha thứ được. Tất cả chúng ta đã chứng kiến trên màn hình của chúng ta và tôi hiểu rõ quyền phản đối của con người về việc đã xảy ra. Rõ ràng, tôi cũng cho rằng những cuộc biểu tình nên diễn ra theo một cách hợp pháp và hợp lý."
 
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này tránh trả lời những câu hỏi liệu ông có nêu vấn đề này ra với Tổng thống Trump hay không trong bối cảnh London đang theo sát một thỏa thuận thương mại hậu Brexit với Washington./.
 
Theo Vietnam+