.

Hàn Quốc và các nước ASEAN xúc tiến ký kết các thỏa thuận hải quan

.
08:25, Thứ Năm, 13/06/2019 (GMT+7)

Cục Hải quan Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc gặp song phương riêng rẽ với giới chức Indonesia, Philippines và Việt Nam bên lề một hội nghị thường niên giữa Hàn Quốc và ASEAN tại Lào.

(Nguồn: thcasean.org)
(Nguồn: thcasean.org)

Hàn Quốc đang xúc tiến mạnh mẽ việc ký kết các thỏa thuận hải quan nhằm tạo thuận lợi cho thương mại song phương với các đối tác là thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) gồm Indonesia, Philippines và Việt Nam.

Thông báo ngày 12-6 của Cục Hải quan Hàn Quốc (KCS) cho biết người đứng đầu cơ quan này, ông Kim Yung-moon, đã tổ chức các cuộc gặp song phương riêng rẽ với giới chức ba đối tác nói trên bên lề một hội nghị thường niên giữa Hàn Quốc và ASEAN tại Lào.

Theo KCS, các bên đã thảo luận về các thỏa thuận Nhà Điều hành kinh tế ủy quyền (AEO) và Thỏa thuận Công nhận lẫn nhau (MRA).

Hiện tại, Hàn Quốc đã ký MRA với 20 quốc gia, trong đó có Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản.

Xuất khẩu của Hàn Quốc sang ASEAN đã tăng từ 10,4% trong năm 2007 lên 16,6% vào năm 2017 nhờ vào doanh số bán hàng nhảy vọt của các chất bán dẫn, màn hình và các mặt hàng tiêu dùng khác.

Hàn Quốc đặt mục tiêu tăng kim ngạch thương mại với khối kinh tế khu vực này lên hơn 200 tỷ USD vào năm 2020.

Theo Bích Liên (TTXVN/Vietnam+)

,