.

Đoàn Thị Hương có thể được trả tự do khi nhận tội danh nhẹ hơn

.
11:03, Thứ Hai, 01/04/2019 (GMT+7)

Theo luật sư của Đoàn Thị Hương, bị cáo bị tình nghi ám sát công dân Triều Tiên Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Hương đã được đề nghị một tội danh nhẹ hơn, và có thể được trả tự do.

Cảnh sát áp giải Đoàn Thị Hương (giữa) rời Tòa Thượng thẩm Shah Alam ở ngoại ô Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 14-3-2019. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Cảnh sát áp giải Đoàn Thị Hương (giữa) rời Tòa Thượng thẩm Shah Alam ở ngoại ô Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 14-3-2019. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo AFP, luật sư của Đoàn Thị Hương cho biết bị cáo bị tình nghi ám sát công dân Triều Tiên có tên Kim Jong-nam, được cho là anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ngày 1-4 đã được đề nghị một tội danh nhẹ hơn, và có thể sẽ chấp nhận và được trả tự do.

Phát biểu với báo giới bên ngoài một tòa án của Malaysia, luật sư Salim Bashir xác nhận Đoàn Thị Hương được đề nghị một bản án liên quan tới tội cố ý gây thương tích thay vì giết người.

Theo luật sư này, "rất có thể cô ấy sẽ chấp nhận tội danh mới thay thế. Rất có thể cô ấy có thể được trả tự do hôm nay".

Theo Vietnam+
 

,