.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc mong muốn cứu vãn hiệp ước INF

.
08:27, Thứ Ba, 26/02/2019 (GMT+7)

Ông Antonio Guterres đã kêu gọi Mỹ-Nga duy trì hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF), và hối thúc hai nước nhanh chóng gia hạn Hiệp ước START trước khi thỏa thuận này hết hiệu lực vào năm 2021.

Tổng Thư ký Antonio Guterres. (Nguồn: AFP)
Tổng Thư ký Antonio Guterres. (Nguồn: AFP)

Theo Reuters và AFP, ngày 25-1, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi Mỹ và Nga duy trì hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF).

Phát biểu trong Hội thảo về Giải giáp vũ khí diễn ra ở trụ sở Liên hợp quốc tại Geneva (Thụy Sĩ), ông Guterres cũng hối thúc Mỹ và Nga nhanh chóng gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START) trước khi thỏa thuận này hết hiệu lực vào năm 2021.

Theo ông Guterres, hệ thống kiểm soát vũ khí toàn cầu đang đối mặt với nguy cơ sụp đổ.

Cũng tại sự kiện trên, ông Guterres hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới tại Hà Nội sẽ đạt được nhiều tiến triển rõ rệt về việc loại bỏ vũ khí hạt nhân khỏi bán đảo Triều Tiên.

Theo Vietnam+
 

,